Ramon Vega: Chuyện một cầu thủ làm doanh nhân

30/06/2015 21:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện các cầu thủ sau khi treo giày bước chân vào sự nghiệp kinh doanh không phải là điều quá hiếm thấy. Nhưng trường hợp của Ramon Vega, cựu hậu vệ Tottenham, lại khá đặc biệt.

Người đàn ông 43 tuổi này đang lên một kế hoạch lớn xây dựng những sân bóng đá 5 người ở vùng Notting Hill. Các ngân hàng và đối tác chú ý rằng ông ta là một con người khác thường, nhưng ít người biết được lý do vì sao.

Gần 15 triệu bảng sau 12 năm treo giày

Ông thường thức dậy vào khoảng 5-6 giờ sáng để chuẩn bị cho công việc. Vega thường dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn sau 15 giờ làm việc để đến các sân bóng từ văn phòng làm việc của mình ở vùng Mayfair. Thu nhập của ông sau 12 năm giã từ sân cỏ cũng không đến nỗi nào, gần 15 triệu bảng, so với khoản tiền 15.000 bảng/tuần khi còn khoác áo Tottenham.

Không phải ai cũng biết rõ cuộc sống của Vega ở thời điểm hiện tại: “Thi thoảng tôi tỏ ra khá trầm lắng. Bạn không muốn không khí xung quanh thay đổi và rồi mọi người nói rằng: Ồ, anh ta từng là một cầu thủ bóng đá. Thế nên tôi chỉ tập trung làm việc với những người môi giới, những nhà buôn. Thường các buổi làm việc diễn ra ở Westway, Notting Hill hoặc Canary Wharf”.

Tất nhiên vẫn có những lúc người ta hỏi ông về ký ức sân cỏ: “Thi thoảng họ nói tôi làm việc khá tốt. Rồi một ai đó hỏi liệu tôi đã từng nghĩ về việc chơi bóng khi còn trẻ hay không. Tôi trả lời: Đúng vậy, có lẽ điều ấy tôi từng nghĩ khi còn ấu thơ. Chỉ nửa giờ sau, người hỏi câu đó lại nói với một đồng nghiệp và rồi quay lại nhắc tôi rằng: Ông hình như chưa đề cập đến Tottenham”.

Đã có quá nhiều điều xảy ra kể từ khi Vega bước chân vào ngành tài chính. Công ty của ông, Vega Swiss Asset Management, hiện đang có ngân quỹ vào khoảng 635 triệu bảng nhờ vào công tác quản trị tư vấn.

Sau đó, ông lại nói về cuộc khủng hoảng tài chính của Hy Lạp cũng như mớ hỗn độn do các doanh nhân đầu tư vào bóng đá tạo ra. Vega nghĩ rằng bóng đá bây giờ đang bị chi phối bởi những khoản tiền truyền hình khổng lồ: “Bóng đá và tiền bạc, đó là những thứ tôi biết rõ nhất”.

Nuôi mộng tài chính khi còn chơi bóng

Vega vẫn đang nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ quay lại với bóng đá, có thể trong vai trò giám đốc điều hành, và tạo ra mô hình thành công cho một CLB bóng đá. Ông tin rằng đó sẽ là một điều gì đó có ý nghĩa đặc biệt: “Tài chính luôn là một phần trong cuộc sống bóng đá của tôi, từ những ngày khởi nghiệp ở Thụy Sĩ. Khi tôi gia nhập Grasshopper Zurich khi còn trẻ, họ cho tôi cơ hội học nghề để có thể đạt được tấm bằng về tài chính ngân hàng. Khi ấy tôi mới 16 tuổi và tôi không biết vì sao các CLB lại không tổ chức những chương trình như thế. Tôi từng tập luyện, rồi sau đó làm việc ở ngân hàng vào buổi chiều trước khi quay lại luyện tập vào buổi tối trong suốt 3 năm. Phần lớn các đồng đội của tôi chỉ biết ăn ngủ cùng trái bóng”.

Ông mô tả kỹ hơn quãng thời gian làm việc ở ngân hàng: “Tôi thì lại làm việc ở tổ chức Credit Suisse. Công việc của tôi chủ yếu là giao dịch qua điện thoại. Nhờ đó tôi mua 1.000 cổ phiếu và viết nó vào một cuốn sổ nhỏ màu đen. Thật là thú vị”.

Quay lại với bóng đá, Vega là thành viên ở đội một Grasshopper và được HLV Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Thụy Sĩ khi mới 22 tuổi. Sau một mùa giải khoác áo Cagliari ở Serie A, ông chuyển đến Tottenham với mức giá 3,75 triệu bảng. Trong 4 năm khoác áo đội chủ sân White Hart Lane, ông đã cùng đội bóng giành Cúp Liên Đoàn. Mùa 2000-2001, Vega đến Celtic dưới dạng cho mượn và cùng đội bóng của Scotland giành cú ăn ba nội địa.

Năm 29 tuổi, ông bắt đầu quay lại với công việc ở ngành tài chính và vào năm 2002, Vega vẫn chơi bóng, nhưng đồng thời lập ra một công ty quản lý tài sản mang tên Duet Group.

5 Vega có 5 năm chơi bóng ở Anh, trong đó có 4 năm khoác áo Tottenham (1997-2001).

635 Công ty Vega Swiss Asset Management của Vega có ngân quỹ lên tới 635 triệu bảng.

29 Năm 29 tuổi, Vega bắt đầu quay lại với ngành tài chính sau quãng thời gian toàn tâm toàn ý cho bóng đá.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm