Premier League lại rúng động vì tỷ phú Vincent Tan

22/08/2014 09:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải ở Anh chỉ mới bắt đầu nhưng đã xuất hiện bê bối gây rúng động làng bóng đá nước này. Hai người từng giữ chức vụ cao ở Cardiff City bị chính Chủ tịch CLB gửi đơn tố cáo lên FA. Vụ việc mang hơi hướng của một cuộc báo thù nơi thượng tầng đội bóng.

1. Hai nhân vật đang rơi vào vòng xoáy bê bối là Malky Mackay- cựu HLV Cardiff và Iain Moody - người từng đứng đầu bộ phận tuyển dụng của CLB xứ Wales. Moody hiện đang giữ chức Giám đốc bóng đá của CLB Crystal Palace và trên đường hội ngộ với Mackay- nhà cầm quân được coi là ứng viên số 1 thay thế Tony Pulis. Tuy nhiên, ngày đoàn viên đã không diễn ra như dự kiến bởi khi còn ở Cardiff họ đã… chọc giận tỷ phú Vincent Tan.

Nhà tài phiệt người Malaysia đã gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá Anh, tố cáo Mackay và Moody phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính thông qua 70.000 tin nhắn và 100.000 email trao đổi qua lại giữa họ khi còn làm việc tại Cardiff. Những thông điệp này được đưa ra ánh sáng nhờ cuộc “đột kích” vào ngôi nhà của Moody ở phía Nam London hồi tháng 3 năm nay - nhằm điều tra các thương vụ chuyển nhượng gây tranh cãi mà Mackay và Moody đã thực hiện.

Mùa Hè năm 2013, Cardiff đã mua sắm 8 cầu thủ, tiêu tốn số tiền 50 triệu bảng. Tuy nhiên, ông Tan nghi ngờ giá trị thực tế của các cầu thủ mà Macky và Moody đem về. Theo như tính toán của ông và đội ngũ cố vấn, 8 tân binh trên chỉ có giá vào khoảng 30 triệu bảng, 20 triệu còn lại được liệt vào nghi vấn “biển thủ”.

Để làm ra nhẽ vụ việc, ông Tan đã thuê công ty luật Mishcon de Reya ở London tiến hành cuộc điều tra. Đến tháng 3 năm nay, Mishcon de Reya đã xin được lệnh khám căn nhà của Moody từ Tòa án tối cao. Từ đây, công ty luật này đã phát hiện ra một loạt giấy tờ liên quan tới chuyển nhượng không có trong hồ sơ mua sắm chính thức. Họ cũng tìm ra các giấy tờ khống, ủy quyền những khoản thanh toán cho đại diện các cầu thủ để hưởng ưu đãi.

2. Trang Daily Mail cho rằng Vincent Tan có thể rộng lượng bỏ qua cho Mackay và Moody chuyện tiền bạc, nhưng không thể chịu đựng việc những người ông từng tin tưởng phản bội lại mình.

Mới đây, Palace đã chính thức bị phạt sau khi nhà điều tra thu giữ được những tài liệu cho thấy hai cầu thủ của Cardiff đã cung cấp thông tin nhạy cảm về đội bóng cho… Moody trước trận chạm trán giữa hai đội hồi tháng 4 năm nay.

Bởi “trò bẩn” của những người cũ, Vincent Tan không thể ngồi yên để cả hai chờ ngày đoàn tụ ở Palace. Tỷ phú Malaysia chưa đưa vụ tiền bạc ra tòa. Trước hết ông muốn Mackay và Moody phải trả giá bằng chính thanh danh của họ.

Ngày hôm qua, khi một loạt tờ báo tại Anh đưa tin về vụ việc, đồng Chủ tịch CLB Crystal Palace Steve Parish đã hủy bỏ việc đề xuất Mackay làm tân HLV của đội bóng. Chiếc ghế Giám đốc thể thao của Moody tại Crystal Palace cũng đang lung lay sau cuộc họp Hội đồng quản trị của CLB.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm