Pep Guardiola chuẩn bị nhận án phạt từ UEFA vì đòi công lý cho nhà báo

23/04/2015 08:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai HLV trưởng của Bayern Munich và Porto, Pep Guardiola và Julen Lopetegui, sẽ cùng nhận án phạt từ UEFA vì những lý do rất khác nhau.

Đại diện của UEFA tuyên bố, hai HLV trưởng của Bayern Munich và Porto sẽ nhận án phạt từ cơ quan điều hành bóng đá châu Âu vì những lý do khác nhau sau trận lượt về Tứ kết Champions League 2014-15.

Với Pep Guardiola, án phạt sẽ liên quan tới chiếc áo phông cổ vũ phong trào ông mặc trong phòng họp báo sau trận đấu. Đó là một chiếc áo đen trơn với dòng chữ “Justicia para Topo”, tạm dịch: “Công lý cho Topo”.


Guardiola sẽ bị phạt vì chiếc áo phông này

Đây là phong trào đã được phát động từ lâu trong giới chuyên môn thời gian qua tại Tây Ban Nha và Argentina. “Topo” là Jorge Topo Lopez, phóng viên của tờ AS (Tây Ban Nha), người được cử đến Brazil trong mùa hè 2014 để đưa tin về World Cup.


Rất nhiều ngôi sao bóng đá đã ủng hộ chiến dịch

Topo đã không bao giờ trở lại khi chiếc xe taxi của anh bị một xe khác đâm phải, gây tử vong cả người lái xe lẫn nhà báo này. Sự việc diễn ra từ ngày 9/7 tại Sao Paulo, tuy nhiên nhà chức trách địa phương lại chỉ xác nhận rằng đây là tai nạn. Cho rằng họ đã ém nhẹm thông tin, vợ của Topo - cô Veronica Brunatti đã kêu gọi tìm công lý cho chồng của mình.

Topo là một cái tên uy tín và gần gũi với giới cầu thủ, thế nên lời kêu gọi của Brunatti đã nhanh chóng được đáp lại. Liên tục trong thời gian qua, hàng loạt ngôi sao bóng đá như Diego Maradona, Angel Di Maria, Diego Simeone, Diego Forlan đã chụp ảnh với thông điệp “Justicia para Topo” để hưởng ứng.

Trong trận đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid ngày 11/1, biểu ngữ lớn với nội dung tương tự đã được sử dụng để cầu thủ hai đội cùng chụp ảnh lưu niệm, qua đó tạo ra tiếng vang lớn hơn nữa cho chiến dịch.


Barca và Atletico - 2 CLB có rất nhiều cầu thủ thân 

Pep Guardiola là cái tên mới nhất công khai ủng hộ, nhưng ông đã vô tình vi phạm luật của UEFA về việc “phi chính trị hóa” bóng đá.

Trong khi đó, HLV Lopetegui sẽ bị phạt vì lý do đơn giản hơn: ông đã bị truất quyền chỉ đạo trong trận thua đậm của Porto tại Allianz Arena. Sau khi Ivan Marcano nhận thẻ đỏ, HLV này đã phản ứng mạnh mẽ và bị trọng tài chính mời rời khu vực kỹ thuật.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm