Nike ra tối hậu thư cho Ronaldo

26/02/2015 08:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thời trang thể thao Nike vừa yêu cầu Cristiano Ronaldo phải thu hồi dòng sản phẩm giày thể thao mang thương hiệu CR7.

Song song với thành công trên sân cỏ, việc kinh doanh của Ronaldo ngày càng phát đạt. Thương hiệu CR7 của anh sau ít năm trình làng đã tạo nên tiếng vang lớn. Từ đồ lót, CR7 nay lấn sân sang cả kinh doanh áo sơ mi và mới nhất là giày thể thao.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, để mở rộng thương hiệu, Ronaldo đã hợp tác với công ty Footwear tại quê nhà để cho ra mắt dòng giày thể thao mang tên CR7 Footwear (kết hợp tên của 2 thương hiệu). Những sản phẩm này đã được bày bán tại các hội chợ thương mại ở thành phố Milan và Las Vegas với 60 loại có giá từ 100 đến 550 euro.



Siêu phẩm giày thi đấu đính kim cương Nike "thửa" riêng cho Ronaldo

Nhưng bước đi này của Ronaldo đã khiến Nike nổi giận. Hãng thời trang thể thao Mỹ mỗi năm bỏ ra hơn 7,5 triệu euro tài trợ giày thi đấu cho Ronaldo. Bởi thế, việc ngôi sao Real tự tung ra dòng sản phẩm giày mới vô hình chung khiến hai bên mâu thuẫn về lợi ích.

Nike đã yêu cầu Ronaldo phải tôn trọng hợp đồng đã ký giữa hai bên. Thậm chí, công ty này còn đe dọa đơn phương hủy hợp đồng trị giá hàng triệu euro đã ký kết với Ronaldo.

Trước sự giận dữ của Nike, Ronaldo đã phải lập tức thu hồi dòng sản phẩm CR7 Footwear. Dẫu sao, hợp đồng của Nike vẫn có giá trị hơn nhiều xét về mặt kinh tế. Riêng với dòng sản phẩm đồ lót và áo sơ mi, Nike để Ronaldo tự do kinh doanh.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm