Những "đối thủ" của Diễm Hương ở khu vực châu Á

18/12/2012 08:13 GMT+7 | Người đẹp


Người đẹp Việt Nam được đánh giá cao về gương mặt khả ái nhưng kém tự tin tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.


So với các thí sinh đến từ khu vực châu Á tại Miss Universe năm nay, Diễm Hương không nổi bật nhất nhưng cô tỏa sáng với gương mặt xinh đẹp và má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô được nhận xét là có khuôn mặt búp bê và nụ cười tươi sáng rạng ngời. Các chuyên gia của trang Missosology chấm người đẹp Việt Nam 9,2 điểm cho gương mặt khả ái, số điểm tương đối cao. Trong khi đó, trang Global Beauty bình chọn Diễm Hương là một trong 15 gương mặt đẹp nhất của cuộc thi trong số 89 thí sinh. Trong top 15 này chỉ có hai đại diện khác của châu Á là Philippines và Maylasia.

Diễm Hương cũng sở hữu một thân hình đẹp và phong cách duyên dáng, thanh lịch dù vóc dáng hơi nhỏ bé. Tuy nhiên khả năng ứng xử của cô không được các chuyên gia của Missosology đánh giá cao với điểm số khiêm tốn 8,2. Thêm vào đó, cô cũng được nhận xét là còn hơi rụt rè và cần thêm tự tin để có thể nổi bật trước rất nhiều nhan sắc khác trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam vốn chưa có bề dày thành tích trên đấu trường sắc đẹp quốc tế nên Diễm Hương cũng kém lợi thế hơn nhiều thí sinh khác.



Trong khi đó, Hoa hậu của Phillipines được đánh giá nổi trội nhất so các thí sinh châu Á. Người đẹp Janine Tugonon không quá xinh đẹp nhưng lại sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt ăn ảnh, khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp và có tài hùng biện. Trang Global Beauty lựa chọn Janine Tugonon là một trong 7 ứng viên sẽ đoạt vương miện trong khi đó Missosology vừa xếp cô gái 23 tuổi này ở vị trí số 1 trong top 16 thí sinh sáng giá nhất. Janine từng thể hiện rất nổi trội tại các vòng thi trình diễn áo tắm và biểu diễn trang phục dạ hội.



Người đẹp Malaysia cũng là đối thủ đáng gờm năm nay. Kimberley Leggett sinh năm 1993, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2011, có gương mặt và thân hình đều hoàn mỹ. Cô được Missosology chấm 9,2 điểm về gương mặt (bằng với Diễm Hương) và 9,4 điểm về sự thanh lịch. Vẻ đẹp lạ của Kimberley gây ấn tượng với nhiều khán giả, giúp cô từng lọt vào top các thí sinh được dự đoán sẽ làm nên điều kỳ diệu tại đêm chung kết.



Hoa hậu Thái Lan, Farida Waller, cũng rất xinh đẹp. Gương mặt của cô được Missosology chấm điểm 9,5 và vẻ thanh lịch là 9,4. Người đẹp 19 tuổi này gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng. Tuy nhiên, thân hình của cô được nhận xét là kém sức sống và đường cong thiếu nóng bỏng.


Hoa hậu Nhật Bản Ayako Hara, 24 tuổi. Cô không thực sự nổi bật so với các thí sinh khác. Nét cuốn hút nhất ở Ayako là nụ cười tươi sáng. Cô được chấm 8,6 điểm về gương mặt và 8,1 điểm về cơ thể.


Hoa hậu Indonesia, Maria Selena, 21 tuổi. Cô không được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay với số điểm trung bình là 8,1. Missosology nhận định rằng, Maria cần có thêm sự nóng bỏng và cuốn hút hơn nữa để có thể cạnh tranh giữa một rừng nhan sắc lộng lẫy.



Hoa hậu Hàn Quốc Sung Hye Lee, 24 tuổi. Cô sở hữu gương mặt hài hòa và thân hình cân đối, với điểm số cho cả hai tiêu chí này đều là 8,9. Tuy nhiên, nhan sắc của người đẹp xứ kim chi hơi thiếu mặn mà nên dễ bị lu mờ trước các sắc đẹp cá tính khác.



Hoa hậu Trung Quốc, Jidan Diana Xu có lợi thế về chiều cao 1m80. Cô được chấm điểm 9,0 về thân hình gợi cảm và 8,9 về gương mặt. Jidan gây ấn tượng với đôi chân dài miên man và vẻ đẹp Á đông. Tuy nhiên, cô không được đánh giá cao về khả năng tỏa sáng để trở thành một hoa hậu hoàn vũ.



Hoa hậu Singapore, Lynn Tan, 24 tuổi. Người đẹp cao 1m71 này sở hữu thân hình bốc lửa, khỏe khoắn với điểm số 9,2. Tuy nhiên, gương mặt của Lynn Tan lại không cuốn hút lắm và chỉ giành được 8,7 điểm. Tên của cô hầu như không xuất hiện trong các top bình chọn ứng cử viên sáng giá.


Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm