Người mẫu trẻ Đài Loan bị bạn thân lừa cho người tình cưỡng hiếp, giết hại

05/03/2017 11:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) và bạn gái y đã bị biệt giam do liên quan tới cái chết của người mẫu 22 tuổi. Nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục trước khi bị bóp cổ tới chết, theo tòa án Đài Bắc.

Thể theo yêu cầu của các công tố viên, tòa án quận Thạch Lâm (Đài Bắc, Đài Loan) hôm thứ Bảy đã ra quyết định biệt giam người đàn ông 24 tuổi họ Trình và bạn gái 22 tuổi họ Lương để điều tra về cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, tránh nguy cơ các đối tượng bỏ trốn hoặc thông đồng.



Cảnh sát bắt giữ nghi phạm họ Trình

Theo tòa án, trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông thừa nhận đã hãm hiếp và giết người mẫu họ Trần. Bạn gái hắn là Lương phủ nhận có liên quan, nhưng camera thu từ hiện trường cho thấy cô này có liên quan tới vụ việc, theo tòa án. Hiện lời khai đôi bên không thống nhất với nhau về vai trò của Lương trong vụ việc.

Báo cáo của một số kênh truyền thông địa phương dẫn lời nguồn thực thi pháp luật giấu tên cho biết Trình đã “bẫy” nạn nhân vì ganh tị trước những thành công trong sự nghiệp người mẫu của cô.

Trình và Lương đều bị bắt hôm thứ Sáu ở một khách sạn năm sao tại Đài Trung, nơi chúng dùng thẻ tín dụng của nạn nhân để chi trả tiền ăn ở.

Theo điều tra của cảnh sát, Lương, người đang làm việc tại một hộp đêm, là chỗ bạn bè thân thiết của nạn nhân trong hai năm qua. Lương đã thay mặt bạn trai mời nạn nhân tham gia một buổi chụp hình ở quận Nam Cảng, Đài Bắc hôm 1/3.



Lương (bên trái) từng là chỗ bạn bè thân thiết với nạn nhân

Trong quá trình thẩm vấn, tên Trình thừa nhận đã lừa nạn nhân tới một trung tâm mua sắm bị bỏ hoang, bóp cổ cô trong tầng hầm, cướp thẻ tín dụng và tiền mặt rồi giấu xác cô gần đó. Hắn cũng thừa nhận đã hãm hiếp nạn nhân.

Gia đình người mẫu họ Trần thông báo mất tích hôm thứ Năm, cùng ngày một nhân viên ở khách sạn Đài Trung tìm thấy chiếc điện thoại ở nhà kho và sau đó phát hiện chiếc điện thoại thuộc về người mẫu mất tích sau khi trả lời cuộc gọi từ chị gái Trần. Khách sạn sau đó đã báo cho cảnh sát.

Qua camera giám sát của khách sạn, cảnh sát xác định nghi phạm Trình chính là người bỏ lại chiếc điện thoại. Họ đã bắt Trình và bạn gái khi cặp đôi này đang chuẩn bị trả phòng đồng thời phát hiện Trần là đối tượng truy nã liên quan tới một loạt tội khác, trong đó có tội gian lận và tấn công tình dục.

Giả Bình (Theo Focus Taiwan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm