Người đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam trình diễn tài năng

04/12/2011 22:07 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Chiều nay (4/12), 61 thí sinh của vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ II- 2011” đã trải qua phần thi tài năng bao gồm: Thuyết trình, vẽ, múa, hát, cắm hoa, hát chèo, viết thư pháp, võ thuật, thổi đàn môi, têm trầu…

Trong bất cứ lĩnh vực nào những người đẹp dân tộc cũng thể hiện được sự khéo léo, đảm đang…

Ở lĩnh vực thuyết trình, Phan Thị Hoài Anh đã khẳng định: “Với người phụ nữ VN,  nói đến vẻ đẹp của họ mà chỉ nói tới vẻ đẹp hình thể thôi là chưa đủ, mà họ có một vẻ đẹp tuyệt vời của lòng nhân hậu, của các phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” qua bài thuyết trình Phụ nữ Việt Nam xưa và nay".

Luôn thể hiện tình yêu với chiếc áo dài, thí sinh SBD 14 Huỳnh Thị Ngọc Hân đã  cho biết: "Chiếc áo dài tuyệt vời bởi nó vừa có sự kín đáo, sang trọng, nhưng cũng đầy hấp dẫn, và quyến rũ tới không ngờ". Ngọc Hân đã tặng BTC bức thư pháp Áo dài- hồn dân tộc” do chính cô thể hiện.

Ngoài ra, có 5 thí sinh chọn cắm hoa, một thí sinh thi viết thư pháp… Kết thúc cuộc thi, BGK đã chọn ra 7 thí sinh thể hiện ấn tượng nhất trong phần thi tài năng, gồm Sầm Xuân Ngọc Ánh (03); Thòng Coọc Dinh (06); Huỳnh Thị Ngọc Hân (14); Đinh Thị Bích Hậu (17); Nguyễn Phạm Ly  Sang (49); Phạm Thị Thanh Tuyền (58); Trương Thị Hải Vân (59). Từ 7 thí sinh này, BGK sẽ chọn ra 1 thí sinh để trao giải “Thí sinh tài năng nhất” trong đêm chung kết.

Sau đây là những màn trình diễn tài năng của các thí sinh

Thí sinh Đinh Thị Kim Phượng (SBD 47) dân tộc Kinh chọn chủ để “Dáng Việt”.


Vũ Trần Triều Thu (SBD 50)  lại tạo dáng hình bản đồ Việt Nam

.

Thí sinh Bùi Thị Loan với tiết mục “Xuý Vân giả dại”


Thí sinh Thòng Coọc Dinh (SBD 06) dân tộc Hoa chọn vở kịch “Mẹ ơi, con chưa nói” 


SBD 58, Phạm Thị Thanh Tuyền vẽ tranh than củi


Sầm Xuân Ngọc Ánh (SBD 03), dân tộc Sán Chay đã chọn trình diễn tiết mục võ Taekwondo.


 

H’Ngăc Byă, dân tộc Ê Đê với điệu múa Ê Đê


Triệu Thị Hà, dân tộc Nùng biểu diễn điệu Nàng ới


Triệu Thị Linh với bài múa Phùng quang tế hội


Đặng Thị Thùy Dung múa võ Song kiếm


Nguyễn Trúc Liễu độc tấu đàn bầu Qua cầu gió bay


Phạm Thị Kim Duyên thuyết trình thư pháp


Hà Thị Hằng múa Hương sắc Sơn La


Huỳnh Thị Ngọc Hân trong phần diễn thuyết về áo dài


Nguyễn Thị Dương têm trầu cách phượng


Vương Thị Hương múa Vui ngày mùa

Trần Nữ Thạch Linh múa: Khúc biến tấu của những pho tượng


Hà Minh Thu cắm hoa: Trái tim cho em




Top 7 thí sinh tài năng

H.Thương

Ảnh Dũng Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm