Nghi can Benzema chối tội

22/07/2010 16:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Không thừa nhận đã quan hệ với gái mại dâm vị thành niên, luật sư của tiền đạo Kazim Benzema khẳng định thân chủ của mình đang bị "gái gọi"  Zahia Dehar cáo buộc sai sự thật.

Benzema đã phủ nhận mình phạm tội - Ảnh Reuters

Cả nước Pháp đang bị sốc sau khi hai cầu thủ Franck Ribery và Kazim Benzema bị cảnh sát Pháp tạm giam đề điều tra về nghi án liên quan đến việc quan hệ với gái mại dâm vị thành niên. Theo đó, "gái gọi" có tên là Zahia Dehar đã xác nhận có hành vi bán dâm với một số tuyển thủ Pháp trong đó có hai  Ribery và Bezema. Điều đáng nói là thời điểm quá trình quan hệ giữa hai tuyển thủ Pháp với Zahia lại là khi cô chưa đầy 18 tuổi. Hiện nay "gái gọi" này mới bước sang tuổi 18 trong khi Benzema có quan hệ mua bán dâm với Zahia vào năm 2008, còn Ribery là năm 2009.

Ở nước Pháp, luật pháp cho phép quan hệ tình dục ở tuổi 15 tuy nhiên những hành động mua bám dâm chỉ được coi là hợp pháp khi các đối tượng đã 18 tuổi. Với những quan hệ mua bán dâm ở tuổi vị thành niên, hình phạt được đưa ra khá nặng. Theo đó, người phạm tội sẽ nhận mức án 3 năm tù giam và cùng 45.000 euro tiền nộp phạt.

Trước những cáo buộc nhắm vào mình, Benzema đã phải nhờ đến luật sư và trao toàn quyền phát ngôn cho Sylvain Cormier, người đứng ra bào chữa cho tiền đạo của Real Madrid. Sau hơn một ngày im lặng, nữ luật sư này đã lên tiếng biện hộ cho thân chủ mình. Theo như Sylvain, việc Benzema đã không lên tiếng về vụ việc này là do anh không muốn tranh cãi với một "gái làm tiền".

"Benzema bác bỏ những gì mà Zahia nói. Cậu ấy không hề có quan hệ tình dục với cô ta. Lời nói của Benzema phải luôn có trọng lượng hơn một cô gái làm nghề bán dâm. Những thông tin mà báo chí đưa ra trong những ngày hôm nay thật khủng khiếp và nó có thể gây ra những những hậu quả quá lường", trang Goal dẫn lời của nữ luật sư bào chưa cho Benzema.

Hiện tại, cảnh sát Pháp vẫn đang trong quá trình điều tra nghi án này và chỉ đến khi giới chức trách đất nước xứ lục lăng đưa ra quyết định cuối cùng, sự việc mới có thể được làm sáng tỏ. Còn lúc này, phạm tội hay không chỉ có riêng Ribery hay Benzema mới là những người biết chính xác nhất.

Nhật Quang(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm