Nghi án: Neymar học đòi Bendtner quảng cáo thương hiệu đồ lót

21/04/2014 10:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí TBN và Brazil giải thích rằng việc Neymar chơi bóng sa sút bắt nguồn từ một lý do rất dễ hiểu: Quá mải mê kiến tiền.

Khi Neymar đến Barca, anh gây ấn tượng mạnh bằng kiểu đầu theo phong cách "Mohicans". Nhưng giờ, mái tóc ấy đã không còn, thay vào đó là một mái tóc dài, với bộ râu hiện rõ trên khuôn mặt trẻ măng của anh. Nhiều người duy tâm nghĩ rằng sự thay đổi đó đã khiến cho Neymar đánh rơi phong độ. Sau quãng thời gian đầu mùa bùng nổ, anh sa sút và thậm chí bộc lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi.

Theo tờ Sport tiết lộ, cầu thủ người Brazil giờ quan tâm đến các nhà tài trợ của anh hơn là Barcelona. Dẫn chứng cụ thể nhất là ở trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico ở Caldron, Neymar đã nhiều lần "khoe" dòng chữ Lupo, thương hiệu mà anh kí hợp đồng quảng cáo từ năm 2011.

Trong một bài viết trên tờ 'Folha de Sao Paulo' (Brazil), phóng viên Juca Kfouri  đã viết về Neymar: "Cậu ta chơi bóng mà không tập trung. Neymar đã tự làm khổ mình. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều đó". Một vài tờ báo của Brazil còn tiết lộ Neymar đã tranh thủ quảng cáo cho các nhãn hiệu ký hợp đồng với anh trong suốt thời gian cầu thủ này tham gia FIFA Club World Cup. FIFA đã phát hiện và có động thái nhắc nhở vì hành vi "tranh thủ kiếm tiền".

Về phần Lupo, nhà tài trợ kí hợp đồng với Neymar tới năm 2015, họ phủ nhận không có một điều khoản nào yêu cầu ngôi sao người Brazil phải quảng bá thương hiệu cho họ trong thời gian diễn ra các trận đấu. Họ cũng thừa nhận hiểu rõ luật của FIFA và việc quảng bá thương hiệu trá hình như vậy sẽ bị lĩnh những án phạt không nhỏ (Bendtner, cầu thủ thuộc biên chế của Arsenal, từng bị phạt vì khoe thương hiệu đồ lót sau khi ghi bàn).

Eduardo Musa (một thành viên của NR Sports, công ty sở hữu thương hiệu Lupo), đã khẳng định không có chuyện thân chủ của họ có những hành động phục vụ cho mục đích quảng cáo. "Đó là những hành động rất tự nhiên và không hề có gượng ép. Hồi còn trẻ, Neymar vẫn có những hành động tương tự như thế.”

Tuy nhiên, tất cả những lý giải ấy đều không mang tới sự thuyết phục nhất là khi phong độ của Neymar đang ngày một sa sút.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm