Neymar, Messi và chuyện những cái tên

30/10/2014 06:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Dư luận Mexico những ngày gần đây xôn xao vì có quá nhiều Neymar xuất hiện ở đất nước này. Chỉ trong vòng từ tháng 1 tới tháng 10 năm nay, đã có tới 80 trẻ em chào đời tại thành phố Mexico City được đặt tên theo danh thủ người Brazil.

Năm ngoái, một thị trấn ở Bolivia cho biết 20% trẻ em ra đời tại đây đã được đặt tên là Neymar kể từ khi danh tiếng của tiền đạo Brazil phủ sóng toàn thế giới. Có nghĩa cứ 10 công dân mới của thị trấn thì có tới 2 bé được gọi là Neymar.

Đặt tên theo người nổi tiếng - xu thế mới

Xu hướng đặt tên này khiến lãnh đạo của thị trấn lo ngại rằng trong tương lai gần toàn bộ người dân nơi đây sẽ có cùng tên. “Chúng tôi tin rằng trong 17 năm tới hầu hết những chàng trai mới lớn sẽ có tên là Neymar”- ông Remigio Condor, quản lý hộ tịch của thị trấn La Paz nói với báo giới.

Đặt tên con theo tên danh thủ là xu thế ngày càng phổ biến ở phương Tây. Những bậc cha mẹ làm như vậy vì muốn con của mình sau này có thể trở thành một ngôi sao bóng đá hoặc đơn giản họ thần tượng danh thủ đó và muốn có sự gắn kết thông qua đứa trẻ.

Các bác sĩ sản khoa ở Brazil thừa nhận ngày càng có nhiều đứa trẻ sinh ra với những cái tên như Zico, Diego Maradona hay Zinedine Zidane. Trước thời điểm World Cup 2014 khởi tranh, bóng đá đã có tác động lớn tới quyết định chọn tên cho con của các bậc cha mẹ ở Brazil. Theo Babycenter - trang web cung cấp tới hơn 60.000 gợi ý về tên cho những đứa trẻ - David Luiz đã thay thế Neymar để trở thành cái tên được yêu mến nhất trong dịp này và lọt vào Top 100 cái tên phổ biến ở Brazil.

Còn tại Anh, cơn sốt bóng đá cũng hiện rõ ở các hồ sơ hộ tịch. Những cậu bé sinh ra tại đây dần “chia tay” với những cái tên truyền thống để làm quen với tên mới như Neymar, Xavi, Lionel, Zlatan và Cristiano…

Phản ứng của nhà chức trách

Không ít cơ quan hộ tịch đã thừa nhận sự bối rối trước việc ngày càng có nhiều công dân nơi họ quản lý có trùng tên hoặc được đặt những cái tên lạ lẫm.

Hồi tháng 9, nhà chức trách Rosario - quê hương của siêu sao Lionel Messi - vừa ban hành quy định cấm các bậc cha mẹ đăng ký khai sinh tên con là Messi. Quy định này được đưa ra sau khi một người đàn ông có tên Hector Varela, quê ở Rio Negro, miền Nam Argentina tranh cãi với các nhà chức trách để được đặt tên cho con trai mình là “Messi Daniel Varela”. Trả lời giới truyền thông, ông Gonzalo Carrillo - Trưởng ban phụ trách đăng ký hộ tịch của thành phố Santa Fe cho biết điều này có thể tạo ra tiền lệ không hay và việc ban hành quy định mới là điều cần thiết.

Tuy nhiên, Rosario cũng là nơi đầu tiên trên thế giới đặt ra quy định khắt khe này. Ở một số nước có những quy định liên quan tới đặt tên cho con nhưng chỉ giới hạn về số từ. Chặt chẽ hơn có ở Bồ Đào Nha, nơi các bậc cha mẹ chỉ được chọn tên con trong số 3.000 tên đã được cung cấp sẵn.

Đa số các quốc gia khác để công dân thoải mái trong việc đặt tên như Brazil hay Anh. Ở Brazil, người dân còn có xu thế chọn tên nước ngoài để đặt cho những đứa trẻ. Bởi vậy mới có những tên họ nghe khá lạ như Gullit Ribeiro, Diego Maradona da Silva hay Klinsmann Carrilho. Quy định duy nhất ở Brazil liên quan tới đặt tên là những cái tên được chọn không khiến đứa trẻ phải xấu hổ khi lớn lên. Cơ quan quản lý hộ tịch có quyền kiện lên tòa nếu họ cho rằng tên của đứa trẻ vi phạm quy định này.

Để đơn giản hóa vấn đề, nhà chức trách còn tạo điều kiện đổi tên trong trường hợp những đứa trẻ lớn lên không thích tên cha mẹ đặt cho mình. Nhưng luật sư Gerson Martins, người chuyên trách các vụ đổi tên ở Brazil, cho biết thường thì những người được đặt theo tên danh thủ không muốn đổi danh tính của mình. Bởi vì họ thích lợi ích của những cái tên khác lạ và đặc biệt.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm