Miley Cyrus dẫn đầu danh sách bầu chọn của tạp chí Times

28/11/2013 09:56 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa) - Điệu twerk phản cảm, trang phục không phù hợp trên sân khấu chẳng những không ngăn nổi cô ca sĩ trẻ vươn tầm danh tiếng.



Miley trên sân khấu lễ trao giải AMAs


Tháng 8, Miley gây chấn động lễ trao giải VMAs bằng màn trình diễn bị lên án cùng với Robin Thicker. Để khẳng định lập trường trên con đường mà mình đã chọn, Miley bỏ qua những chỉ trích, tiếp tục khỏa thân trong MV nói về sự tan vỡ trong tình yêu, Wrecking Ball.

Cô tiếp tục mặc áo tắm khi biểu diễn trong lễ trao giải AMAs cách đây ít ngày. Màn trình diễn của Miley được khen là tốt và cảm xúc nhưng bộ trang phục kiệm vải thực sự không thích hợp với bản ballad dịu dàng mà nữ ca sĩ trình diễn.

Dẫu cho tranh cãi, chỉ trích bủa vây, Miley vẫn dẫn đầu danh sách trong cuộc bầu chọn “Nhân vật của năm” do tạp chí Times khởi xướng, lấy ý kiến từ chính độc giả của họ. Với 29,4% phiếu bầu, Miley đánh bại những nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới, các cây viết nổi tiếng, ngôi sao Hollywood, VĐV thể thao và trên con đường trở thành “người dù tốt hay xấu nhưng có ảnh hưởng lớn nhất tại các sự kiện trong năm qua”, theo tiêu chí của Times.

Xếp thứ 2 sau Miley là chính khách người Ấn Độ, Narendra Modi, với 12,5% phiếu bầu và đứng thứ 3 là cựu mật vụ Edward Snowden với 9,6% phiếu bầu tính đến hết ngày hôm qua (27/11). Những gương mặt của Hollywood xuất hiện trong danh sách có Angelina Jolie (0,8%), Jimmy Fallon (1%) và Vince Gilligan (0,5%).

Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu chọn này đang vướng vào nghi vấn gian lận. Mới đây, rộ tin đồn các lập trình viên của trang web đã dùng thủ thuật nhằm tăng lượng phiếu bầu cho Miley.

Trước đồn thổi này, đại diện của Times cho biết họ ý thức được cần phải làm gì để tránh những tác động tới kết quả bầu chọn Nhân vật của năm và chắc chắn sẽ có giải pháp để lựa chọn ra những bầu chọn hợp pháp để đưa vào kiểm đếm chính thức.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama là người thống trị giải thưởng, trước đó chiến thắng thuộc về “Người biểu tình”. Cuộc bầu chọn sẽ chính thức khép lại vào ngày 4/12 tới.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm