Messi và Ronaldo chung tay làm việc thiện

24/10/2014 07:07 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo từng bảo anh không phải là bạn của Lionel Messi, đơn giản vì họ không chung phòng thay đồ, chẳng ra ngoài ăn tối cùng nhau.

Nhưng với CR7, từ “bạn” có thể gắn kết anh với Messi trên danh nghĩa là những “đồng nghiệp chuyên nghiệp” bởi công việc cùng những hoạt động mà họ chung tay. Chẳng hạn như từ thiện.

Vẽ tranh làm từ thiện

Trước trận Kinh điển, người ta nói nhiều về những kỷ lục, về cột mốc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo. Người ta coi màn so tài giữa Real và Barcelona ở Kinh điển là nơi cung cấp lời giải đáp cho tranh cãi “Ronaldo và Messi, ai là người xuất sắc hơn?”. Nhưng người trong cuộc lại phớt lờ bầu không khí kình địch mà truyền thông tạo ra trước thềm đại chiến ở Bernabeu. Thay vào đó, họ chung tay làm điều vô cùng ý nghĩa: Vẽ tranh làm từ thiện.

Chiến dịch được khởi xướng bởi khách sạn 5 sao Mas de Torrent ở Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Để ăn mừng ngày trọng đại này, ban lãnh đạo khách sạn đã quyết định tổ chức buổi đấu giá làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em khuyết tật hoặc mắc bệnh mãn tính.

Ronaldo và Messi đã lập tức gật đầu khi nhận lời mời. Họ đã dành thời gian vẽ tranh cùng hai cậu bé may mắn tên Arnau và Rayan ở bệnh viện Vallen Hebron. Cùng với Rayan, Ronaldo vẽ bức bức tranh thể hiện niềm đam mê túc cầu và ước mơ được vươn xa thông qua hình ảnh của chiếc máy bay. Còn bức tranh của Messi và Arnau vẽ hình ảnh hai “tác giả” đứng trước cầu môn, cùng nở nụ cười.

Hai bức tranh này cùng tranh của những ngôi sao thể thao khác như Rafael Nadal, Diego Costa... sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu về sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện. Giá khởi điểm của mỗi bức tranh vào khoảng 250 euro (gần 6,7 triệu đồng).

Nhận lại nhiều hơn cho đi

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo và Messi chung sức tại các dự án từ thiện. Năm 2011, hai danh thủ cùng tham gia vào chương trình gây quỹ online cho ONEXONE, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền lợi của trẻ em trên toàn thế giới. Họ còn tham gia vào các trận cầu giao hữu gây quỹ do các cựu danh thủ đứng ra tổ chức. Bản thân Messi thông qua công ty của mình hàng năm cũng tổ chức các trận cầu tương tự. Dẫu dự án này của Messi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, nhưng “M10” vẫn không từ bỏ khát khao mang điều tốt đẹp tới những số phận bất hạnh.

Không lâu sau khi đầu tư số tiền 1 triệu euro cho việc nâng cấp trung tâm thể thao phục vụ trẻ em nghèo ở Rosario (Argentina), Messi lại tiếp tục rót tiền cho một bệnh viện nhi tại thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên. Với tư cách là một người cha và là đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Messi đã hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới và có nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với Ronaldo, nghĩa cử đáng nhớ nhất của anh cách đây cả một thập kỷ. Năm 2004, khi chứng kiến cảnh quay sóng thần ở Indonesia và một đứa trẻ mặc áo số 7 của Bồ Đào Nha bơ vơ trong cảnh tang tóc, anh lập tức bay tới Aceh để quyên góp tiền hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả của thiên tai. Tiền thắng kiện một tờ báo lá cải của Anh năm 2008 cũng được Ronaldo quyên góp cho một tổ chức từ thiện ở Bồ Đào Nha. Hai năm qua, một mình Ronaldo chi trả tiền cho bệnh nhân ung thư 9 tuổi ở Mỹ để nỗ lực cứu sống cậu bé, trở thành đại sứ thiện chí cho chiến dịch giải quyết nạn đói và béo phì ở trẻ em...

Làm nhiều việc ý nghĩa cho xã hội, cho đi rất nhiều nhưng Ronaldo cảm thấy anh nhận lại được nhiều hơn. “Cha tôi luôn dạy tôi rằng khi bạn giúp đỡ người khác thì Chúa trời sẽ ban tặng lại bạn nhiều gấp đôi. Và đó là những gì đã thực sự xảy ra với tôi”.

Còn Messi, anh làm từ thiện vì “không có gì thỏa mãn hơn thấy niềm hạnh phúc và nụ cười của những đứa trẻ. Nụ cười của chúng có giá trị hơn tiền bạc trên thế giới này”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm