Messi chưa thoát khỏi rắc rối trốn thuế

29/07/2014 07:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa tháng trước, các công tố viên tại Tây Ban Nha đã tuyên bố Lionel Messi trắng án trong cáo buộc trốn thuế hơn 4 triệu euro. Nhưng thật ra, tình hình chưa hẳn đã lạc quan đến thế.

Vụ rắc rối này diễn ra từ năm ngoái khi Lionel Messi và ông Jorge, cha của anh đã liên tục trả lời thẩm vấn của cơ quan điều tra về cáo buộc trốn thuế. Họ bị nghi ngờ sử dụng các công ty nước ngoài ở Belize và Uruguay trong giai đoạn 2007-09 để bán bản quyền hình ảnh của Messi, nhằm tránh nghĩa vụ thuế ở Tây Ban Nha.

Tháng trước, ông Jorge đã đứng ra nhận trách nhiệm trong những vấn đề còn thiếu minh bạch của con trai mình, và Messi được cho là không dính líu đến những vấn đề này. Chính công tố viên Raquel Amado nói: “Rõ ràng Lionel Messi không tham gia đến các quyết định về quản lý cũng như chuyện thu nhập của mình. Messi  cũng không nhận thức được quy mô, mục đích cũng như tác động của cơ cấu tổ chức mạng công ty để trốn thuế”. Nhờ thế, Messi đã yên tâm dự World Cup 2014 và sau đó nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Thế nhưng, một tòa án tại Barcelona thì lại không nghĩ thế. Họ cho rằng Messi đã biết và thông qua việc tạo ra trang web của một số công ty được cho là đã được sử dụng để trốn thuế thu được từ việc bán bản quyền hình ảnh của mình.

Messi và ông Jorge tiếp tục lên tiếng khẳng định rằng họ chẳng làm gì sai. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm ngoái, họ lại chấp nhận nộp 5 triệu euro để “giải quyết vụ việc này”

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm