Mạc Tiểu Kỳ không chỉ là "nóng bỏng"

12/06/2011 07:38 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Có rất nhiều điều đáng để nói về Mạc Tiểu Kỳ. Cô xuất hiện, đóng phim và không ngại đóng cảnh nóng - điều mà không phải nữ diễn viên nào cũng có can đảm thực hiện, nhưng không vì thế mà người ta nghĩ cô là diễn viên đóng phim cấp 3.

Số lượng phim Mạc Tiểu Kỳ đóng dù không nhiều nhưng lại rất ấn tượng. Bộ phim ấn tượng nhất của cô (tính đến giờ) là Ngọn lửa đại dương. Với phim này, Mạc Tiểu Kỳ được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong LHP Kim Tượng lần thứ 29 và LHP Kim Mã lần thứ 45. Mặc dù không được bước lên bục vinh quang nhưng cô được giới phê bình điện ảnh và công chúng đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Mạc Tiểu Kỳ là tên thật và cũng là nghệ danh của Monica - cô gái sinh ra tại Trung Quốc và đã nhập quốc tịch  Australia. Mạc Tiểu Kỳ khi bước chân vào làng giải trí đã thay chữ viết trong tên thật của mình. Mặc dù vẫn đọc là Kỳ nhưng có nghĩa là "bàn cờ nhỏ" còn chữ Kỳ trong tên thật của cô lại mang hàm nghĩa "sự kỳ lạ nho nhỏ".

Mạc Tiểu Kỳ có lẽ cũng giống như tên thật của cô, có rất nhiều điều lạ kỳ. Mạc Tiểu Kỳ sang Australia theo học song song hai tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành tài chính và kế toán. Những tưởng cô sẽ trở thành một người làm việc trong lĩnh vực kinh tế thì tới năm 1999, Mạc Tiểu Kỳ tham gia dự thi Hoa hậu Hoa kiều tại Sydney đạt giải cao nhất. Không biết trời xui đất khiến thế nào, sau khi trở về nước Tiểu Kỳ lại tiếp tục đâm đơn thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô trúng tuyển vào khoa biểu diễn. Sau này khi đi đóng phim, nhiều người cũng không hề biết Mạc Tiểu Kỳ đã từng là Hoa hậu hay như cô từng theo học ngành tài chính tại nước ngoài.

Một điều lạ nữa về Mạc Tiểu Kỳ đó là trong khi nổi tiếng và có rất nhiều người theo đuổi, cô lại chọn Huỳnh Hải Ba - một diễn viên truyền hình "xí trai". Huỳnh Hải Ba không có ngoại hình đẹp như các nam diễn viên khác nên sau khi tốt nghiệp chính quy một trường điện ảnh danh tiếng anh cũng chỉ được nhận toàn vai phụ. Mãi cho tới cách đây vài năm, khi đạo diễn Cao Hy Hy chọn Huỳnh Hải Ba vào vai Đinh Lực trong Tân Bến Thượng Hải khán giả bắt đầu biết đến anh nhiều hơn. Chia sẻ về tình yêu và hôn nhân, Mạc Tiểu Kỳ nói: "Tôi không thích bị gò ép, tình yêu nên để thuận theo tự nhiên. Khi nào đến giai đoạn tiến tới hôn nhân thì sẽ tính. Tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị hành trang cho mình rồi."





Mạc Văn Kỳ - Ảnh Sohu

Hiền Thương  (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm