Lionel Messi được bảo vệ đặc biệt trước trận cầu 'sinh tử' của Argentina

09/10/2017 21:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Argentina đã đặt chân đến Ecuador trước trận đấu quan trọng vào ngày 11/10 tới. Họ đang đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn World Cup và buộc phải đánh bại Ecuador ở trận đấu cuối cùng của mình tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Sau khi đặt chân xuống sân bay vào hôm Chủ Nhật vừa qua, Lionel Messi đã được hộ tống bởi các cảnh sát có vũ trang về khách sạn ở Guayaquil.

Hiện Argentina đang xếp thứ 6 trên BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Brazil đã giành vé tới Nga. Uruguay (28 điểm), Chile (26), Colombia (26), Peru (25), Argentina (25) và Paraguay (24) đang cạnh tranh 3 chiếc vé trực tiếp còn lại. Đội kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 5 sẽ phải đá trận play-off liên lục địa với New Zealand.

Messi và các đồng đội đang cố gắng để tránh viễn cảnh lần đầu tiên Argentina lỡ hẹn với World Cup kể từ năm 1970. Một điềm gở với Argentina là ở trận cuối họ phải đá trên sân của Ecuador, Olimpico Atahualpa (cao hơn mực nước biển gần 2.782 m).

Mặc dù Olimpico Atahualpa không ở đội cao như sân Hernando Siles (Bolivia), từng khiến Neymar và đồng đội đeo mặt nạ dưỡng khí sau khi thi đấu ở đây, tuy nhiên việc thi đấu trên sân nhà của Ecuador chắc chắn sẽ đem lại nhiều khó khăn cho Argentina. Đặc biệt, Argentina cũng đã thua 2 trận trong 3 lần gần nhất thi đấu tại đây.

Argentina
Di Maria cùng đồng đội đã đặt chân xuống sân bay của Ecuador

 

Chú thích ảnh
Tiền đạo của Juventus, Paulo Dybala xuất hiện cùng các đồng đội

  

Chú thích ảnh
Lionel Messi thu hút sự chú ý của nhiều CĐV

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Đội tuyển Argentina được cảnh sát có vũ trang hộ tống về khách sạn

  

Chú thích ảnh

 Một điều đáng lo nữa cho Argentina là hàng công của họ chơi thiếu hiệu quả dù đội tuyển xứ Tango có những tiền đạo xuất sắc như Messi, Aguero, Dybala... Trong 4 trận gần nhất ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Argentina không ghi được 1 bàn nào.

Nhìn Argentina, Barca lo lắng cho số phận của Messi

Nhìn Argentina, Barca lo lắng cho số phận của Messi

Argentina không phải là đội bóng duy nhất lo lắng cho tình hình của họ ở vòng loại World Cup 2018. Barcelona cũng đang theo dõi chặt chẽ mọi thứ liên quan tới Lionel Messi ở Albiceleste, chờ đợi số phận ngôi sao của mình sẽ ra sao trong thời gian tới.

Thật ra thì trong 4 trận đó, Albiceleste (biệt danh của đội tuyển Argentina) cũng có 1 bàn thắng, nhưng đó chỉ là pha phản lưới nhà của Rolf Feltscher trong trận hòa 1-1 với Venezuela ở lượt trận 16. Còn ở 3 trận còn lại, các vũ công tango đã không thể sút tung lưới đối phương lấy một lần. Họ thua 0-2 trên sân Bolivia, hòa 0-0 trên sân Uruguay, và bị Peru cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

Bởi vậy, việc ghi bàn vào lưới Ecuador ở trận đấu sắp tới chính là bài toàn với HLV Jorge Sampaoli và các cầu thủ Argentina.

Olimpico Atahualpa

Sân Olimpico Atahualpa ở thủ đô Ecuador (Quito)  nằm ở độ cao 2.782 m so với mực nước biển. Đây là một trong số những sân vận động được xây dựng tại độ cao nhất thế giới.

Đội tuyển Argentina có thành tích nghèo nàn tại đây. Họ chưa từng thắng ở Olimpico Atahualpa kể từ năm 2001. Lionel Messi chưa bao giờ giành chiến thắng ở đây cùng với Argentina. Họ thậm chí còn nếm mùi thất bại 2 lần trong 3 trận gần nhất tới làm khách ở đây.

Dù Olimpico Atahualpa nằm ở độ cao hơn 2.700 m so với mực nước biển, nhưng vẫn có nhiều đội bóng giành được thắng lợi ở đây tại vòng loại World Cup, như Colombia và Brazil.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm