Lewis Hamilton đánh bại... Rory McIlroy

16/12/2014 06:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thật vậy, nhà đương kim vô địch F1 đã vượt qua tay golf số 1 thế giới qua cuộc bầu chọn trên điện thoại để giành giải “Vận động viên của năm” do hãng tin BBC tổ chức tại Glasgow tối hôm Chủ nhật vừa qua.

Những người chiến thắng khác còn có Paul McGinley (HLV của năm), đội tuyển rugby nữ Anh và Cristiano Ronaldo (Vận động viên nước ngoài của năm).

Chỉ vài phút trước khi các giải thưởng chính thức được công bố, McIlroy được kỳ vọng sẽ trở thành tay golf số 1 trong 25 năm nhận danh hiệu này. Tuy nhiên, với 209 ngàn 920 lượt bình chọn qua điện thoại từ 620 ngàn 932 phiếu bầu, Hamilton đã là người được trao chiếc cúp danh giá. McIlroy xếp ngay sau với 123 ngàn 745 lượt bình chọn. Vận động viên điền kinh Jo Pavey đứng thứ 3 với 99 ngàn 931 lượt bình chọn.

Hamilton, người trước đó đã thừa nhận rằng anh sẽ bỏ phiếu cho McIlroy  vì rất thích màn trình diễn của tay golf này có vẻ khá ngượng ngùng khi được xướng tên trước 12 ngàn khán giả có mặt tại sân khấu SSE Hydro. “Tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng, nhất là khi theo dõi những video ghi lại chặng đường 1 năm của cậu ấy. Tôi nghĩ người ta sẽ trao vinh dự cho một vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm. Và thật vinh dự khi đó là tôi.”, Hamilton xúc động chia sẻ cảm xúc.

Cùng với đội đua Mercedes và đồng đội Nico Rosberg, Hamilton đã gián tiếp khiến cho mùa giải F1 năm nay trở nên nhàm chán với những kết quả hoàn toàn có thể dự đoán từ trước. Anh chính thức lên ngôi vô địch sau chặng đua cuối cùng tại Abu Dhabi. Hồi năm 2008, tay đua 28 tuổi này đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên cũng ở chặng cuối tại Sao Paolo khi vượt qua Felipe Massa.

Tay đua F1 cuối cùng được vinh danh là “Vận động viên của năm” từ BBC là Damon Hill nhưng đó cách đây đã 18 năm. “Lewis đã có một năm thi đấu tuyệt vời chẳng ai có thể phàn nàn về bất cứ điều gì. Anh ấy đã có được danh hiệu thế giới thứ 2 trong sự nghiệp và thống trị mùa giải này của F1. Tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 cũng là một thành tựu đáng kể rồi. Hy vọng rằng sang năm tôi có thể làm tốt hơn”, McIlroy trả lời phỏng vấn.

Đồng nghiệp của McIlroy, tay golf Ian Poulter thì đã ngay lập tức chia sẻ trên Twitter rằng anh cảm thấy việc Hamilton giành chiến thắng trước McIlroy là lố bịch. Tuy nhiên, dù sao golf cũng có một người về nhất, đó là Paul McGinley, HLV đã đạt được rất nhiều thành công tại Mỹ ở Ryder Cup. Ngoài ra, cựu cua-rơ xe đạp Sir Chris Hoy thì được trao giải “Thành tựu trọn đời” từ chính tay Hoàng tử Harry.

“Đây là vinh dự rất lớn lao của tôi. Những người đã từng được trao giải thưởng này đều là huyền thoại như Seve Ballesteros, Pele, Martina Navrotilova. Bởi vậy, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi hạnh phúc”. Còn ngôi sao của Real Madrid, Ronaldo cũng chia sẻ một đoạn phát biểu được thu trước từ máy ghi âm sau khi được xướng tên là vận động viên nước ngoài của năm.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm