Lampard chưa tới Mỹ đã bị tẩy chay vì ‘vết nhơ’ quá khứ

23/07/2014 15:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard đang chuẩn bị sang Mỹ đầu quân cho CLB New York City FC. Tuy nhiên, truyền thông xứ cờ hoa không hề dành cho anh sự chào đón nồng ấm. Nguyên do xuất phát từ chuyện xảy ra cách đây 13 năm.

Chẳng lâu sau khi hay tin Lampard sẽ tới Mỹ thi đấu, nhật báo New York Daily News đã cho thấy sự “nhớ lâu thù dai” bằng cách khơi lại câu chuyện xảy ra từ năm 2001.

Mọi chuyện bắt nguồn từ thảm họa khủng bố 11/9. Khi người dân trên toàn thế giới đều rất đau buồn trước sự ra đi của các nạn nhân và chia sẻ với những mất mát của người dân Mỹ thì Lampard lại tổ chức ăn chơi đàn đúm. Không chỉ vậy, Lampard cùng 3 đồng đội khác trong đội hình Chelsea khi ấy gồm John Terry, Eidur Gudjohnsen và Jody Morris còn có những hành vi đáng xấu hổ với một nhóm khách du lịch người Mỹ trong một khách sạn ở gần sân bay Heathrow (London). Bốn cầu thủ của Chelsea nốc rượu say đến mức cởi áo, chửi thề, nôn mửa và cười nhạo những người Mỹ vì thảm họa 11/9.


Bài báo gợi lại lỗi lầm trong quá khứ của Lampard

Thời gian trôi đi, vụ việc dần rơi vào quên lãng nhưng khi Lampard chuẩn bị tới Mỹ, nó được New York Daily News gợi lại qua bài viết: “Cầu thủ người Anh chuẩn bị gia nhập CLB New York từng chế nhạo người Mỹ sau thảm họa 11/9”.

Với lượng độc giả lên tới hơn nửa triệu người, thông tin này nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng fan New York City. Một fan có tên Midas Mulligan viết trên mạng xã hội Twitter: “Nếu New York City ký hợp đồng với Lampard thì chẳng khác nào họ xúc phạm chúng tôi. Tôi có ủng hộ anh ta hay không tùy thuộc vào việc lời xin lỗi có được đưa ra hay không”. Còn fan có tên Yankeedom thì tuyên bố: “Nếu như Lampard biết góp tiền vào quỹ từ thiện 11/9 thì tôi có thể xem xét tha thứ cho anh ta. Song tôi vẫn không bao giờ quên những gì anh ta đã làm 13 năm trước”.

Trên thực tế, ít ngày sau vụ bê bối Lampard đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và bị Chelsea xử phạt 2 tuần lương.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm