Lampard bất ngờ nghĩ đến chuyện... về hưu

08/06/2009 21:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Tiền vệ Frank Lampard của Chelsea cho biết, anh muốn trở thành một HLV sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu của mình.

Hiện nay, Frank Lampard đang mong chờ đến ngày được tiếp tục thi đấu ở mùa bóng mới để có được thành công dưới sự dẫn dắt năm đầu tiên của HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng không quên chuẩn bị cho mình một dự định trong tương lai, sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu.

Lampard muốn trở thành một HLV sau khi chia tay Chelsea
"Tôi sẽ lấy bằng HLV và sẽ tìm một đội bóng nào đó phù hợp nhất với mình để có được một vị trí trên băng ghế huấn luyện", Lampard nói, "Tôi sẽ rất vui nếu được làm việc với các cầu thủ, sau khi đã không còn thi đấu nữa."

Tiền vệ người Anh cũng tiết lộ rằng, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một HLV sau khi không thể thi đấu được nữa. Nhưng mọi suy nghĩ của cầu thủ này đã thay đổi theo thời gian, đặc biệt khi anh thường xuyên được làm việc với những chiến lược gia hàng đầu thế giới.

Lampard nói tiếp: "Thật sự là cách đây vài năm tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm HLV bóng đá. Tôi muốn sau khi về hưu sẽ không còn liên quan đến những trận đấu nữa. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã nhiều tuổi hơn và suy nghĩ khác đi. Tôi nhìn vào các cầu thủ trẻ và được làm việc với những HLV giỏi, điều đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình."

"Người không phổi" mặc dù không còn quá xuất sắc như khi còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Chelsea dưới mọi "kỷ nguyên" của các HLV. Dù cho là Ranieri, Mourinho, Avram Grant, Scolari hay Guus Hiddink, anh luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí tiền vệ công của The Blues.

Khánh Hà (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm