Jose Mourinho được đưa vào sách kỷ lục Guinness

04/09/2015 19:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia của Chelsea vừa được điền tên vào sách kỷ lục Guinness 2016 vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp huấn luyện trong màu áo Chelsea và Real Madrid.

Cụ thể vị HLV người Bồ Đào Nha có cho riêng mình 4 kỷ lục, 3 ở Chelsea và 1 ở Real Madrid. Vì vậy, ông đã được đại diện tổ chức kỷ lục Guinness trao tay 4 bằng khen.


4 kỷ lục Guinness dành cho "Người đặc biệt"

Kỷ lục đầu tiên được xác nhận trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt Chelsea (2004-05), khi Mourinho giúp The Blues giành 95 điểm tại Premier League, số điểm cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Ngoài ra, mùa giải này cũng chứng kiến một kỷ lục khác đó là việc đội chủ sân Stamford Bridge để thủng lưới ít nhất trong lịch sử (15 bàn). Kỷ lục có một không hai này giúp Mourinho nhận tấm bằng khen thứ 2.

Kỷ lục tiếp theo đó là việc đưa Chelsea trở thành đội bóng bất bại trên sân nhà lâu nhất trong lịch sử Premier League (77 trận).

Cuối cùng là tấm bằng khen dành cho HLV trẻ tuổi nhất đạt mốc 100 trận tại Champions League. Thời điểm đó, Jose Mourinho 49 tuổi 12 ngày và ông đang dẫn dắt Real Madrid.

Chia sẻ sau khi nhận được những giải thưởng này, "Người đặc biệt" cho biết: "Thật thú vị khi treo những bằng khen này trong phòng làm việc của mình. Khi còn nhỏ, không bao giờ tôi có thể tưởng tưởng được việc mình nằm trong sách kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tập trung vào việc giành chiến thắng những trận đấu sắp tới hơn là thành tích cách đây 10 hay 15 năm trước".

Trong giới túc cầu, đã có một vài cầu thủ nhận được vinh dự này như Frank Lampard, Asmir Begovic hay Miroslav Klose.

Nguyễn Nam
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm