James Rodriguez ra mắt thương hiệu đồ lót: Đối thủ đáng gờm của Ronaldo

26/11/2014 14:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - James Rodriguez nở nụ cười rạng ngời, cơ thể gồng lên khoe cơ bắp săn chắc, tay phải anh để hờ bên đùi, tay trái kéo nhẹ chiếc quần lót.

Vẻ gượng gạo của chàng tân binh Real Madrid ngày nào biến mất. Trước mắt người hâm mộ là một chàng James rắn rỏi, điển trai, đang quảng bá cho dòng sản phẩm đồ lót mang tên mình: J10, kết hợp cùng hãng Bronzini Black.

Bước đi táo bạo

Bước đi mới của James là bất ngờ đối với bạn bè, đồng đội lẫn người hâm mộ. Cristiano Ronaldo nhiều năm đứng trên đỉnh cao của danh tiếng cũng chỉ mới "dám" bước chân vào làng thời trang và ra mắt thương hiệu của riêng mình vào năm ngoái.

Trong khi đó James, cầu thủ mà sự nổi tiếng mới vượt qua biên giới Colombia từ mùa Hè năm nay và mới chập chững bước vào Dải ngân hà của Real Madrid, đã mạnh bạo thể hiện tham vọng của mình. Quyết tâm của James một phần nhờ sự hối thúc của  Bronzini Black- thương hiệu đồ lót Colombia mà anh hợp tác sau khi ký hợp đồng trị giá 80 triệu euro với Real Madrid.

Lần đầu làm mẫu, sự ngượng ngùng của James hiện rõ. Ngôi sao của Real phải trải qua hơn 5 giờ đồng hồ trong phòng chụp ở thành phố Medellin để thực hiện những shoot ảnh. Nhiếp ảnh gia phải bấm máy 2.000 lần mới chọn được 15 bức ảnh ưng ý nhất để đăng quảng cáo.

Nhưng kết quả sau đó mỹ mãn. Tờ Latin Times nhận xét bộ ảnh quảng cáo đồ lót đầu đời của James rất "nóng bỏng, cuốn hút", khoe được vẻ đẹp của cơ thể.

"Chúng tôi chọn James Rodriguez là đại diện của Bronzini Black bởi anh ấy là chàng trai phong cách, đầy tự tin và cách mà anh ấy tạo ngạc nhiên mỗi lần xuất hiện"- Martin Nova, Phó Giám đốc marketing của Exito Group, tập đoàn bán lẻ phân phối sản phẩm của Bronzini Black, cho biết. Nhưng đó chỉ là cách nói khiêm tốn của Martin Nova. Với một doanh nghiệp, doanh thu từ gương mặt đại diện luôn là ưu tiên hàng đầu. Và James, với quốc tịch Colombia, đã đáp ứng được tiêu chí đó của họ.

Sức mạnh của "trai ngoan"

Chủ tịch Florentino Perez của Real đã có 14 năm thực hiện chính sách đem về những tên tuổi lớn như Ronaldo và Beckham để tăng thu nhập từ marketing cho đội bóng. Cách thức này giúp Real trở thành CLB bóng đá có doanh thu bán hàng cao nhất kể từ năm 2005, vượt qua Man United. Là một tài năng mới nổi từ Nam Mỹ, Rodriguez cũng là nhân tố chiến lược để Real cạnh tranh với Barcelona, đội bóng có Lionel Messi đến từ Argentina, Neymar đến từ Brazil và Luis Suarez quốc tịch Uruguay.

Các thương hiệu lớn cũng nhanh nhạy nắm bắt chiến lược của Real. Rõ ràng, với vị thế hiện tại, James sẽ là cái tên để tạo sức hút cho thương hiệu ở thị trường Colombia. Anh được coi là biểu tượng của thế hệ Colombia mới. Còn nhớ, khi James ra mắt Real Madrid, đám đông khoảng 40.000 người hâm mộ mặc áo ĐQTG Colombia đã đến SVĐ Bernabeu để bày tỏ sự ủng hộ dành cho anh.

Sự phổ biến hình ảnh của James ở xứ đấu bò cũng là tất nhiên bởi cộng đồng người Colombia ở đây rất đông đúc. Theo Đại sứ Colombia tại Tây Ban Nha, trong 15 năm qua đã có hơn 400.000 người Colombia nhập quốc tịch ở đây. Bên cạnh đó, còn hàng trăm ngàn người Colombia tới Tây Ban Nha mỗi năm để tìm việc làm bởi nền kinh tế chìm trong khủng hoảng 6 năm qua ở đất nước Nam Mỹ.

Mặt khác, lợi thế của James chính là ở sự mới mẻ. Anh không phải là "biểu tượng sex" như Ronaldo, hay "người đàn ông của gia đình" như Beckham. James như một viên ngọc thô đang cần mài nhẵn. 

Mẫu đàn ông lý tưởng

Simon Chadwick, giáo sư về chiến lược kinh doanh thể thao tại Đại học Coventry của Anh, nhận xét: "James là mẫu đàn ông mà các bà mẹ muốn con gái của họ hẹn hò. Trong marketing và xây dựng thương hiệu, đây chính là lợi thế cốt lõi". Sắp tới, J10 sẽ có mặt tại tất cả các cửa hàng của Grupo Exito ở 47 thành phố thuộc Colombia.


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm