Inzaghi vác đơn đi kiện vì tin đồn yêu 'bà chủ' Barbara

29/11/2014 08:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những đồn thổi không ngớt trong mấy ngày qua ở Italy, Barbara Berlusconi và Filippo Inzaghi đã lên tiếng phủ nhận. Thậm chí, họ còn viện tới luật sư để đưa vụ việc ra tòa.

"Barbara Berlusconi và Filippo Inzaghi đã liên hệ với luật sư của họ để đưa vụ việc ra pháp luật. Những tin đồn về mối quan hệ giữa họ là hoàn toàn vô căn cứ. Tất cả đều sai sự thật và được sáng tạo nên bởi giới truyền thông"- AC Milan cho biết trong thông báo mới nhất với những lời lẽ đanh thép.

Chuyện bắt đầu từ những hoài nghi của phóng viên tờ Vulgate về sự thân mật quá mức giữa HLV và Giám đốc điều hành của Milan. Từ đó, các tay săn ảnh bắt đầu chú ý theo dõi cử chỉ, hành động và cả những phát ngôn giữa hai nhân vật nổi tiếng tại San Siro. Việc Barbara vẫn hết lời khen ngợi Inzaghi sau khi Milan chật vật mới có được 1 điểm ở trận gặp Sampdoria càng làm tăng những nghi ngờ: "Tình hình đang diễn ra khá tích cực, Inzaghi đang làm một công việc tuyệt vời cho đội bóng. Con đường phía trước còn dài. AC Milan có cuộc hành trình dài phía trước để trở thành một CLB vĩ đại thêm một lần nữa". Những câu nói của Barbara bị đem ra mổ xẻ và đến ngày 25/11, tin đồn về việc hẹn hò giữa cô và HLV đội bóng tràn ngập trên báo chí Italy.

Một số tờ báo và trang web cho rằng mật độ xuất hiện bên nhau của Inzaghi bà Barbara dày đặc hơn. Với vai trò của họ trong đội bóng, những cuộc gặp gỡ là thường xuyên. Nhưng báo chí cho rằng khi cả hai bên nhau, "họ mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết". Và mối quan hệ giữa họ đã vượt quá phạm vi công việc.

Barbara, từng có tình cảm với tiền đạo người Brazil Pato của Milan trước đây, dường như đã chấm dứt chuyện tình với chàng sinh viên kinh tế Lorenzo Guerrieri và tỏ ra chán việc cặp kè với trai trẻ. Có vẻ bà chủ của Milan đang muốn hướng đến mẫu người chín chắn hơn như Inzaghi. Trong khi đó, Inzaghi cũng vừa chia tay MC kiêm người mẫu Alessia Ventura và đang tìm kiếm một bóng hồng mới trong cuộc đời.

Dẫu không có bằng chứng nhưng những đồn thổi trên vẫn tạo "sóng" trong dư luận. Lo lắng nhất vẫn là Ban lãnh đạo Milan. Quá nhiều lợi ích của CLB sẽ bị tổn hại bởi tin đồn vô căn cứ. Với họ, Inzaghi cần tập trung hơn nữa cho công việc huấn luyện để tìm kiếm danh vọng ở đấu trường Champions League. Còn Barbara đang mắc kẹt trong mớ hợp đồng kinh doanh.

Mũi tên của thần Cupid nếu có bắn đi thì nên dành cho những mục tiêu khác ở nơi khác. Đó là điều mà ban lãnh đạo Milan mong mỏi, vì lợi ích của đội bóng.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm