Hội CĐV M.U "cầu cứu" sự giúp đỡ của Cantona và Schmeichel

12/03/2010 15:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – Nhóm Manchester United Supporters Trust (MUST) đang tiến hành vận động những huyền thoại của Man United như Eric Cantonna hay Peter Schmeichel tham gia vào chiến dịch phản đối nhà Glazer giống như tiền vệ David Beckham.

Sau khi trận đấu giữa Man United và Milan tại vòng 1/16 Champions League kết thúc, Beckham đã rời sân với chiếc khăn quàng cổ màu vàng-xanh, vốn là biểu tượng của nhóm MUST. Nhóm này thường xuyên tới sân với chiếc áo, khăn và băng rôn màu vàng-xanh, màu "nguyên thủy" của Man United.

Beckham luôn được các cổ động viên Man United yêu mến

Trược sự ủng hộ của David Beckham, MUST đã ra một bức thư ngỏ kêu gọi những huyền thoại của đội bóng chủ sân Old Trafford như Eric Cantona hay Peter Schmeichel có những hành động tương tự tiền vệ người Anh.
 
Một phần của bức thư đã được gửi tới 131,000 cổ động viên trong nhóm MUST với nội dung: “Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã được chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng khi Beckham quàng lên người chiếc khăn màu vàng xanh. Chúng tôi cần nhiều hơn nữa những khoảnh khắc đó để hỗ trợ cho chiến dịch hiện nay. Chúng tôi cần tạo ra một sự khác biệt thực sự. Chúng tôi chào đón Beckham, một huyền thoại của Man United, trở lại sân Old Trafford. Chúng tôi cũng đã gửi một bức thư có nội dung kêu gọi tới Cantona, Schmeichel và tất cả các cựu cầu thủ Man United. Đây là cơ hội để chúng ta giúp đội bóng cũng như các cầu thủ hiện tại. Đội bóng đang gặp khó khăn. Do vậy, chúng tôi cần họ đứng ra để dẫn dắt Man United vượt qua giai đoạn này một lần nữa. Hãy lấy hình ảnh của Beckham làm tấm gương. Đây là thời điểm để chúng ta giải thoát cho đội bóng”.

Người phát ngôn của MUST, ông  Sean Bones cũng cho hay: “Những gì mà Beckham đã thể hiện trong trận đấu vừa qua quả thực là một hành động đẹp. Tôi tin chắc rằng trong thâm tâm, Beckham lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp tới với Man United và các cổ động viên đội bóng”.

Cũng liên quan tới cuộc “nội chiến” của Man United, nhóm Red Knights đang cố gắng thuyết phục những tập đoàn hay doanh nhân từ nước ngoài tham gia vào kế hoạch mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford từ tay những ông chủ người Mỹ. Nhóm này mới đây đã liên hệ với ngân hàng đầu tư lớn nhất của Nhật Bản, Nomura về kế hoạch “giải cứu” Man United.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm