Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008: Nhập gia phải tùy tục?

16/06/2008 23:42 GMT+7 | Người đẹp

Bộ trang phục Thùy Lâm sẽ mặc trong chương trình diễu hành trên đường phố
Nha Trang
Chiều sâu văn hóa cũng như sự năng động của đất nước, con người VN chắc chắn sẽ để lại ấn tượng với khán giả quốc tế. Dẫu vậy, chưa thể đoán được VN sẽ thu hút được bao nhiêu du khách cũng như đạt được mục tiêu kinh tế như thế nào trong thời gian tới thông qua sự kiện này

84 người đẹp đại diện cho 84 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 57 lần lượt có mặt tại VN vào ngày 17-6 để chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên của cuộc thi là trình diễn thời trang (diễn ra vào ngày 21-6).

Dự kiến, tân Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 Thùy Lâm cùng 2 á hậu Hoàng Yến và Thiên Lý sẽ đại diện nước chủ nhà đón tiếp các ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bảo vệ tốt nhất các người đẹp

Với ban tổ chức của một sự kiện quốc tế, an ninh vẫn là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Ba tầng an ninh sẽ có mặt làm công tác bảo vệ cho các thí sinh, quan khách trong cuộc thi này, gồm công an, quân đội, vệ sĩ chuyên nghiệp và an ninh của MUO (Miss Universe Organization).


Hoa hậu Hoàn vũ VN Thùy Lâm trong bộ trang phục áo dài cô sẽ mặc để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, do Võ Việt Chung thiết kế

Toàn bộ kế hoạch bảo đảm an ninh do ông Nelson Feliciano, Giám đốc phụ trách an ninh của tổ chức MUO đảm nhiệm. Đội ngũ an ninh người VN chủ yếu giữ nhiệm vụ canh chừng vòng ngoài, còn việc bảo vệ trực tiếp các thí sinh do đội ngũ an ninh của MUO đảm trách. Dự kiến hoa hậu và người thân khoảng 400 người, quan khách khoảng 200 người.

Dù không lãnh trách nhiệm làm việc trực tiếp nhưng toàn bộ nhân viên an ninh phía VN, đều bảo đảm tiêu chuẩn ngoại ngữ bên cạnh chuyên môn. Điều này nhằm bảo đảm việc giao tiếp của an ninh quốc tế và an ninh VN được thuận lợi. Ngày 15-6 vừa qua là buổi diễn tập cuối cùng của đội ngũ an ninh VN (chủ yếu xoay quanh các nội dung chống, bắt kẻ khủng bố) trước khi vào nhiệm vụ chính thức.

Tuy nhiên, theo lời của ban tổ chức, “đây dường như là công việc thủ tục bởi VN vốn là nơi người hiền, đất lành. Chuyện khủng bố, quậy phá là điều rất khó có thể xảy ra”. Đó chính là lý do không chỉ ban tổ chức VN mà cả những người thuộc tổ chức MUO cũng rất an tâm khi một đấu trường sắc đẹp với sự cạnh tranh quyết liệt và cam go của 84 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, được tổ chức tại VN.

Nguồn kinh phí khổng lồ

Trở thành nước đăng cai, đây chính là cơ hội để VN quảng bá du lịch. Bởi các đấu trường sắc đẹp quốc tế luôn có một sức hút đặc biệt và trở thành tâm điểm chú ý của khán giả thế giới.

Đó là chưa kể, đoạn phim 9 phút do Đài Truyền hình NBC (Mỹ) thực hiện với các hình ảnh của TPHCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội... nhằm quảng bá hình ảnh đất nước VN, được phát sóng trong suốt cuộc thi sẽ thu hút hàng tỉ khán giả truyền hình thế giới.

Bên cạnh đó, sân khấu lễ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới diễn ra vào ngày 14-7 sẽ mang đậm nét truyền thống VN với đèn lồng, cây tre, trống đồng, tháp Rùa, Khuê Văn Các, cảnh biển Nha Trang ngày và đêm, vịnh Hạ Long...

Mối lo: Tình trạng kẹt xe

Dẫu vậy, ban tổ chức cũng có mối lo tình trạng kẹt xe muôn thuở của VN tại các TP lớn: Hà Nội, TPHCM, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động, theo lịch trình của cuộc thi. Với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, không một sự kiện nào có thể bị trì hoãn so với kế hoạch đã được hoạch định. Bởi hiệu ứng domino xảy ra sẽ làm chậm trễ tiến độ cuộc thi.

Chính vì vậy, với tình hình giao thông hiện nay, bài toán làm sao để các người đẹp đến điểm diễn đúng giờ là một khó khăn. Và giải giáp tốt nhất là “trừ hao giờ khởi hành của các thí sinh”. Tất nhiên, với giải pháp này, có thể các thí sinh sẽ tốn nhiều sức hơn nhưng “nhập gia phải tùy tục”, không thể khác hơn.

Chiều sâu văn hóa cũng như sự năng động của đất nước, con người VN chắc chắn sẽ để lại ấn tượng với khán giả quốc tế. Dẫu vậy, chưa thể đoán được VN sẽ thu hút được bao nhiêu du khách cũng như đạt được mục tiêu kinh tế như thế nào trong thời gian tới thông qua sự kiện này.

VN là đất nước thứ hai sau Panama xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới (bao gồm các hạng mục từ nhà biểu diễn, trung tâm báo chí đến nơi ăn, chốn nghỉ cho các thí sinh) để phục vụ cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

 

 
Bộ trang phục Thùy Lâm sẽ mặc
trong chương trình diễu hành
 “Hoa Hậu Hoàn vũ với Hội An"
Vì vậy, điều mà bất cứ ai cũng có thể biết được trước mắt là một mức đầu tư kinh phí khổng lồ cho sự kiện này. 10 triệu USD là số tiền mà ban tổ chức bỏ ra chỉ để xây dựng các công trình hạ tầng để phục vụ cuộc thi.

Trong đó, các hạng mục: nhà hát Crown Convention Center, địa điểm diễn ra đêm chung kết với 7.500 chỗ ngồi, khu vực nghỉ ngơi, giải trí, ăn uống... chiếm 7 triệu USD. Riêng hệ thống âm thanh ánh sáng dành cho sân khấu biểu diễn cũng đã tiêu tốn 3 triệu USD.

Một trung tâm báo chí được xây dựng trên 2.000 m2, 2 bãi đậu xe với tổng diện tích 2,3 ha, phục vụ hàng trăm phóng viên đến từ khắp thế giới, suốt thời gian diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
 
Khu khách sạn 5 sao, 324 phòng ở Diamond Bay là nơi lưu trú cho các người đẹp. Rõ ràng, đây là sự chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc thi nhưng cũng đã có câu hỏi đặt ra là khi cuộc thi kết thúc, những công trình tiền tỉ này sẽ được sử dụng như thế nào hay lại trở thành công trình bị lãng quên.
 
Theo Người Lao Động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm