Harry Redknapp "vô tình trốn thuế" vì... mù chữ?!

01/02/2012 11:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - HLV Tottenham, Harry Redknapp, từng ký hợp đồng với mức lương lên tới 3 triệu bảng mỗi năm tại Portsmouth trong tình cảnh CLB đang lặn ngụp ở giải Hạng nhất và trên bờ vực phá sản, theo những thông tin vừa được tiết lộ ở một phiên điều trần trước xét xử ngày thứ Hai.

Những con số nói trên được tiết lộ trong ngày thứ sáu của phiên điều trần xét xử Redknapp tội trốn thuế ở tòa án Southwark Crown. Milan Mandaric, cựu chủ tịch Portsmouth, đã nói với ban hội thẩm rằng Redknapp đã “xứng đáng từng xu một” số tiền nói trên và ca ngợi HLV đang được chờ đợi sẽ thay thế Fabio Capello dẫn dắt ĐT Anh trong tương lai này là “một người đặc biệt” và “HLV giỏi nhất thế giới”.

Redknapp và Mandaric đều bị cáo buộc tội gian lận tiền thuế trong giai đoạn 2002-2004 và cả hai đều phủ nhận. Bộ đôi này bị cáo buộc đã che giấu các khoản lương thưởng tổng cộng 188.000 bảng khỏi cơ quan thuế vụ Anh bằng cách chuyển tiền sang một tài khoản ngân hàng mở ở Monaco.

Trước đó, Redknapp đã giải thích cho những khuất tất trong hồ sơ tài chính cá nhân của ông rằng do tuổi cao và kém về công nghệ, “tôi chỉ viết được như một đứa trẻ hai tuổi và không biết dùng máy tính”, dẫn đến những sơ suất khiến ông bị tình nghi trốn thuế. Ngày thứ Hai đến lượt Mandaric, hiện là chủ tịch và chủ sở hữu Sheffield Wednesday, ra điều trần trước tòa. Trong phiên điều trần, ông đã tìm cách tranh thủ tình cảm của ban hội thẩm bằng câu chuyện ly kỳ về gia đình và số phận của mình.


HLV Tottenham, Harry Redknapp - Ảnh Getty

Mandaric nói với tòa rằng ông sinh năm 1938 trong một gia đình lao động ở Croatia, con trai của một thợ máy và tả lại việc gia đình ông đã phải lẩn trốn 4 năm trời ở vùng núi non hiểm trở trong chiến tranh thế giới thứ 2 ra sao trước khi cha ông bị bắt và bị nhốt vào một trại tập trung. Sau đó Mandaric di cư sang Mỹ và làm thợ máy trước khi được nhận thẻ xanh rồi ăn nên làm ra nhờ ngành công nghiệp máy tính, bán công ty Lika Corp cho hãng Tandy vào năm 1980 với giá “hàng trăm triệu USD”. “Tôi đã khá thành công”, Mandaric nói.

Nhà tài phiệt 73 tuổi này đã thành lập một công ty mới, Sanmina, vào cuối tháng 4. Công ty này có cả phần hùn của người sáng lập hãng Apple quá cố Steve Jobs. Trong hai tiếng đồng hồ giải trình trước tòa, Mandaric đã tự mô tả mình như một doanh nhân vô cùng thành đạt, đã có tình bạn thắm thiết với Redknapp sau khi ra tay cứu Portsmouth khỏi tình cảnh bị chính quyền Anh tiếp quản vào năm 1998 và đưa Redknapp, khi đó vừa bị West Ham sa thải, về làm giám đốc bóng đá.

“Tôi chưa bao giờ có một tình bạn nào như với Harry”, Mandaric nói. “Ông ấy là một người đặc biệt, một HLV đặc biệt, nhưng trên hết, một người bạn đặc biệt”. Tuy nhiên, chắc chắn những người yêu mến CLB Portsmouth sẽ không khỏi nhíu mày khi biết khoản tiền lương mà Redknapp kiếm được ở Portsmouth khi đội bóng vẫn còn chơi ở hạng Nhất cũ. Hợp đồng ban đầu của ông có mức lương 1,775 triệu bảng mỗi năm và tăng lên 3,025 triệu bảng khi chiến lược gia 64 tuổi này đảm nhận luôn cương vị HLV vào tháng 5/2002. Sau khi Portsmouth thăng hạng mùa giải 2002/2003, Redkanpp đã ký một hợp đồng mới với mức lương lên tới 4,2 triệu bảng vào tháng 3/2004.

Nhưng Mandaric khẳng định những đồng tiền chi ra đó là hợp lý. “Harry xứng đáng từng xu”, ông nói trước tòa. “Tôi không cho rằng có HLV nào giỏi như ông ấy. Các cầu thủ yêu mến và ngưỡng mộ ông ấy. Đó là tài sản lớn nhất. Harry có lẽ không biết, nhưng khi ông ấy chuyển sang Tottenham, tôi đã gửi cho Daniel Levy (Chủ tịch Tottenham) một thư điện tử với nội dung: ông vừa có được HLV giỏi nhất thế giới”.

Mặc dù vậy, quan hệ giữa Redknapp và Mandaric đã có những lúc trầm lắng khi Redknapp rời Portsmouth gia nhập đội bóng kình địch Southampton vào giai đoạn sau của năm 2004. Redknapp dự kiến sẽ ra trước tòa trong tuần này và phiên điều trần dự kiến sẽ kéo dài tới tuần sau. Tottenham sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa HLV của họ trở lại CLB cho trận gặp Liverpool ở Anfield tại Premier League diễn ra thứ Hai tuần sau.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm