Drogba không muốn theo nghiệp cầm quân sau khi giải nghệ

11/03/2011 19:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Bờ Biển Ngà lên tiếng phủ nhận việc sẽ trở thành HLV sau khi từ giã sân cỏ.

Drogba năm nay đã 33 tuổi. Ở Chelsea, vị trí chính thức của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng với sự có mặt của Fernando Torres, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng đến từ Liverpool cuối tháng Một vừa qua. Chính cơ hội đá chính đang dần bị nhỏ đi nên tương lai của Drogba trở thành một vấn đề được báo chí khai thác khá triệt để. Một số tờ báo của Anh còn cho rằng hiện chân sút có biệt danh là "Voi rừng" này đang tính đến việc sẽ theo đuổi nghiệp cầm quân ngay khi không còn có thể chơi bóng được nữa.

Drogba không muốn làm HLV - Ảnh Getty

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, Drogba đã lên tiếng phủ nhận. Theo tiền đạo người Bờ Biển Ngà thì anh sẽ hướng đến một công việc hành chính như một công chức bình thường hơn là tiếp tục muốn gắn bó với bóng đá.

"Làm việc như những người bình thường là một điều rất quan trọng đối với cá nhân tôi. Đó cũng là một đam mê của cá nhân tôi. Điều này không phải chỉ vì tôi đang chơi bóng và sẽ dùng sự nổi tiếng để đánh bóng chính mình. Sau khi không còn chơi bóng, tôi muốn theo đuổi đam mê của mình. Khi giải nghệ, tôi muốn ưu tiên cho những đam mê của mình", Drogba bộc bạch trên Sporting Life.

Dù hé lộ những ý định trong tương lai nhưng Drogba vẫn chưa xác định thời gian sẽ chính thức giải nghệ. "Tôi không biết, có thể tới 10 năm nữa nhưng cũng có thể ngay trong ngày mai. Với tôi, đây là vấn đề chưa thực sự cần phải nhắc tới. Hiện tại, chơi bóng vẫn là ưu tiên số một của tôi", Drogba nói.

Đồng đội của Drogba ở ĐT Bờ Biển Ngà là trung vệ Kolo Toure của Manchester City hiện đang bị cấm thi đấu do dính líu đến chất doping. Nhận xét về "tai nạn" của Toure, Drogba cho biết: "Chúng tôi biết đây là một sai lầm ngớ ngẩn nhưng tôi tin Kolo không làm như vậy để cải thiện phong độ của mình. Đó là lý do mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cậu ấy".

Kolo Toure bị phát hiện có dính líu đến chất kích thích sau khi kết quả kiểm tra của anh cho phản ứng dương tính. Nếu như trung vệ này không giải trình được nguyên nhân, có thể anh sẽ đối mặt với một án phạt nặng từ Ủy ban chống doping thế giới (mức phạt cao nhất có thể là án treo giò 2 năm).

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm