David Beckham là cựu ngôi sao thể thao kiếm tiền nhiều thứ 2 thế giới năm 2015

31/03/2016 16:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của Forbes, David Beckham là ngôi sao thể thao đã giải nghệ nhận thù lao cao thứ 2 thế giới sau Michael Jordan.


David Beckham vẫn kiếm bộn tiền dù không còn thi đấu


Tạp chí tài chính của Mỹ cho biết huyền thoại bóng rổ từ giã NBA năm 2003 bỏ túi 76,5 triệu bảng năm 2015. Thu nhập của anh chủ yếu đến từ những thành công thương mại mà thương hiệu Jordan của hãng Nike mang lại.

Beckham đã leo lên thứ 2 trong danh sách các ngôi sao thể thao đã giải nghệ có thu nhập cao nhất sau khi bỏ túi 45,2 triệu bảng năm 2015 từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Tay golf Arnold Palmer xếp thứ 3 với 27,8 triệu bảng kiếm được năm trước trong khi cựu ngôi sao bóng rổ Junior Bridgeman đứng thứ tư trong danh sách kiếm tiền này với 22,2 triệu bảng chảy vào ngân khoản.

Đóng lại top 5 cựu ngôi sao thể thao có thu nhập cao nhất năm 2015 là VĐV bóng bầu dục Mỹ Jerry Richardson với 20,8 triệu bảng. Theo Forbes, 14 VĐV thể thao đã giải nghệ kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2015 đã bỏ túi tổng cộng 312 triệu bảng. Họ đến từ 6 quốc gia khác nhau và từng chơi 6 môn thể thao khác nhau, có độ tuổi từ 34 đến 86.

Tiếp theo top 5 cựu ngôi sao thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2015 nói trên, 5 người còn lại trong top 10 VĐV thể thao đã giải nghệ có thu nhập cao nhất năm 2015 là Jack Nicklaus (golf, 18 triệu bảng), Shaquille O'Neal (bóng rổ; 15,3 triệu), Roger Penske, giải nghệ đua xe từ 1965 nhưng vẫn kiếm tới 13,9 triệu bảng năm trước, Gary Player (golf; 13,2 triệu) và Ervin "Magic" Johnson (bóng rổ; 12,5 triệu).

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm