Cuộc chiến của đồng tiền ở Liga

26/10/2014 15:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng quay mới của La Liga đã bắt đầu, và trước đó là chiến dịch mua sắm ồ ạt mà các CLB thực hiện, lên đến 458 triệu euro, tính đến thời điểm một tuần trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Lần đầu tiên sau 7 năm các đội bóng ở giải đấu lớn nhất Tây Ban Nha chi tiêu nhiều đến thế để mua sắm cầu thủ.

Phải quay về mùa giải 2007-08 mới thấy La Liga chi mạnh tay cho chuyển nhượng, với 539 triệu euro. Đó là thời điểm mà La Liga đầy hứa hẹn về tài trợ, và kinh tế đất nước chưa khủng hoảng. Chính cuộc khủng hoảng kinh tế sau đó đã tác động lớn đến bóng đá. Những CLB trung bình và nhỏ không tránh khỏi vòng xoáy và buộc phải chắt chiu hơn.

Mùa 2008-09, các ngân hành không có nhiều việc làm với những đại diện La Liga, khi toàn bộ số tiền cho việc mua sắm cầu thủ chỉ là 219 triệu euro. Một năm sau đó, con số này tăng lên mức 444 triệu euro, và ngay sau đó giảm còn 262 triệu euro. Mùa 2011-12, chi phí chuyển nhượng là 358 triệu euro. Trong mùa Hè 2012, chỉ có 121 triệu euro được sử dụng, khi ngay cả Barca và Real Madrid cũng tiết kiệm. Đây cũng là mức thấp thứ hai trong thế kỷ XXI, chỉ nhiều hơn 1 triệu euro so với mùa hè 2002.

Việc chi phí chuyển nhượng tăng đột biến đến từ cuộc chạy đua vũ trang của 3 đội bóng lớn. Barca trước viễn cảnh bị cấm chuyển nhượng trong hai kỳ năm 2015 đã chi không ngừng. Real tiếp tục chính sách lấy ngôi sao để thỏa mãn tham vọng của Florentino Perez. Atletico trong kỷ nguyên hoàng kim của mình rất mạnh tay để mua sắm, với kỷ lục 95 triệu euro (chưa tính các khoản bonus).

Bộ 3 đứng đầu La Liga 2013-14 đã chi đến 375 triệu euro tiền mặt để làm mới đội hình, tương đương với 82% toàn bộ giải đấu. Trong một tuần cuối thị trường chuyển nhượng, cột mốc 500 triệu euro hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện.

Valencia cũng góp phần làm sôi động thị trường, khi chi hơn 30 triệu euro từ đầu mùa Hè. Ông chủ mới Peter Lim đã tạo cú hích cho “Bầy dơi”. Tỷ phú người Singapore hứa hẹn chi khoảng 50 triệu euro trong cuộc mua sắm của mình, và các CĐV Valencia đang hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực trong tuần sau.

Trong mùa hè mà những đồng tiền nhảy múa, sự mất cân bằng của La Liga cũng tiếp tục được thể hiện rõ. Có đến 8 CLB La Liga chưa chi quá 1 triệu euro, khi chỉ yếu đi mượn cầu thủ hoặc tìm “hàng thải” của các đội khác trên khắp châu Âu. Getafe, Cordoba, Deportivo và Almeria thậm chí chưa bỏ ra bất kỳ một xu nào.

“Vấn đề là cách kiểm soát kinh tế của LFP không hợp lý, và sự cân bằng không tồn tại”, Angel Torres, chủ tịch Getafe, nhấn mạnh.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm