Con gái “Hòa Thân” Vương Cương

13/05/2009 07:01 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Vương Cương là gương mặt kỳ cựu của truyền hình Trung Quốc, ông nổi tiếng với vai Hòa Thân trong một loạt các phim như: Tể tướng Lưu gù, Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam, Mộng đoạn Tử Cấm Thành... Mặc dù là một người dẫn chương trình nổi tiếng nhưng ông lại rất có duyên với điện ảnh. Ba lần kết hôn nhưng người phụ nữ mà "Hòa Thân" Vương Cương yêu nhất lại là cô con gái Vương Đình Đình, người con của người vợ đầu.

Cha con Vương Cương - Đình Đình

Năm 1978, Vương Cương là chỉ đạo nghệ thuật của đoàn tạp kỹ quân khu Thẩm Dương. Ông quen biết và yêu một nữ diễn viên trong đoàn. Họ lấy nhau và sinh bé gái Vương Đình Đình. Cuộc hôn nhân đầu của Vương Cương chỉ kéo dài được 3 năm. Chia tay, con gái ở cùng mẹ, tuy vậy tình cha con giữa Vương Cương và Đình Đình vẫn cực kỳ gắn bó.
Năm Đình Đình 5 tuổi, mẹ của cô đi thêm bước nữa, người cha dượng cũng rất yêu thương cô. Năm 1997, nghệ sĩ Vương Cương cho con gái sang Anh Quốc du học. Học phí và đời sống của nước Anh rất cao, thế nên để đủ tiền cho con ăn học ông lao vào đóng phim và làm việc. Đình Đình là một cô gái hiểu chuyện, để giảm áp lực về kinh tế cho cha mình, thời gian học tại Anh cô xin đi làm giúp việc cho một số gia đình, tiết kiệm tối đa các chi phí sinh hoạt. Tháng 6 năm 2000, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại London, Đình Đình tiếp tục theo học tại một học viện nghệ thuật, cô chọn chuyên ngành tranh sơn dầu. Nghệ sĩ Vương Cương rất tự hào về cô con gái của mình.
 
 
Hiền Thương (Theo Elle)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm