CHÙM ẢNH: Những bi kịch thương tâm của cầu thủ trên sân cỏ

07/05/2016 07:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Patrick Ekeng của CLB Dinamo Bucharest và tuyển Cameroon đã qua đời trong bệnh viện sau khi đột quỵ trên sân trong trận đấu thuộc giải VĐQG Romania. Đáng buồn khi Ekeng không phải là cầu thủ đầu tiên đột quỵ trên sân bóng. Trong quá khứ đã có không ít cầu thủ qua đời khi đang thi đấu.










Tiền vệ Patrick Ekeng của CLB Dinamo Bucharest và tuyển Cameroon đã qua đời trong bệnh viện sau khi đột quỵ trên sân


Năm 2011, cựu tuyển thủ U21 Italy Piermario Morosini khiến thế giới bàng hoàng sau khi đột quỵ trong trận Livorno-Pescara ở Serie B.


Năm 2008, tiền vệ Antonio Puerta của Sevilla đột quỵ trên sân bóng trong trận khai mạc Liga với Getafe. Sau đó vài phút, Puerta tỉnh lại và được các bác sĩ dìu ra sân. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục bị ngất và được các bác sĩ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thành phố Seville. Song, hai ngày sau Puerta đã trút hơi thở cuối cùng. Kết luận của bác sĩ cho biết anh qua đời vì bị nhồi máu cơ tim.


Tiền vệ Hugo Cunha của CLB Uniao Leiria ngất xỉu trên sân trong một trận đấu giao hữu và qua đời vào tháng 6/2005 lúc 28 tuổi. 


Tháng 10/2004, Paulo Sergio de Oliveira của Sao Caetano đã qua đời vì rối loạn hô hấp trong một trận đấu thuộc giải vô địch Brazil.


Ngôi sao của CLB Benfica và tuyển thủ Hungary Miklos Feher đột quỵ ngay trên sân cỏ trong trận đấu với đội Guimaraes trong khuôn khổ giải vô địch Bồ Đào Nha vào ngày 25/1/2004. Những lời cầu nguyện của đồng đội, nỗ lực của đội ngũ y tế trên sân không thể giành lại Feher từ tay tử thần.


Phút 72 trận bán kết Cameroon - Colombia (1-0) của Cúp Các liên đoàn châu lục, hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình và hàng chục ngàn người có mặt trên sân Gerland (Lyon) không hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy thân hình Marc-Vivien Foé đổ ập xuống đất. Đó là thời điểm 19 giờ 36 phút giờ địa phương. Không đầy nửa giờ sau, hung tin được loan đi: Tiền vệ Cameroon đã qua đời.



Tháng 10-2002, tiền đạo Brazil 28 tuổi Marcio Dos Santos chết chỉ 30 phút sau khi ghi bàn cho CLB Peru Deportivo Wanka.


Tuyển thủ 24 tuổi Samuel Okwaraji chết tương tự Foé. Anh qua đời khi trận vòng loại World Cup 1990 diễn ra vào tháng 8-1989 với Angola chỉ còn 10 phút. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh có quả tim to hơn bình thường và bị cao huyết áp.



K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm