Chấn động bê bối những cầu thủ quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên

03/03/2015 12:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Môi trường bóng đá đỉnh cao đem lại cho các cầu thủ danh tiếng và tiền bạc. Nhưng khi có tất cả trong tay, nhiều cầu thủ ăn chơi trác táng, hủy hoại hình ảnh của mình bởi những bê bối cưỡng hiếp, đối diện với tù tội vì quan hệ với gái vị thành niên.

Ngày hôm qua, cảnh sát Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp cầu thủ Adam Johnson của CLV Sunderland để điều tra làm rõ nghi ngờ anh có quan hệ tình dục với một bé gái 15 tuổi. CLB Sunderland khi được báo tin cũng lập tức đình chỉ thi đấu Johnson trong thời gian chờ kết luận điều tra từ cảnh sát.

Việc cầu thủ như Johnson dính vào bê bối tình ái không phải là chuyện hiếm trong làng bóng đá. Dưới đây là những scandal chấn động liên quan tới hiếp dâm và quan hệ với trẻ vị thành niên của giới cầu thủ.

1. Ribery và Benzema


Tháng 7 năm 2010, làng túc cầu chấn động khi bê bối tình ái của Ribery và Benzema bị phanh phui. Khi đó, cảnh sát Paris tiến hành chiến dịch truy quét các ổ mại dâm ở một câu lạc bộ đêm gần đại lộ Champs Elysees. Tại cơ quan cảnh sát, gái gọi Zahia Dehar khai báo cô đã có thời gian phục vụ các cầu thủ ở đội tuyển bóng đá quốc gia, trong đó có cả Ribery và Benzema, hai vị khách mà gái gọi người Ma-rốc này từng lên giường khi đó mới 16.

Theo luật pháp của đất nước hình lục lăng, với tội danh mua dâm gái vị thành niên, Benzema và Ribery sẽ phải ngồi tù 3 năm và bồi thường 45.000 euro. Trước cáo buộc của cơ quan điều tra, cả Ribery lẫn Benzema đều cho rằng tại thời điểm mua dâm họ không hề biết Zahia Dehar vẫn còn ở trong độ tuổi vị thành niên. Luật sư của hai cầu thủ này cũng như các nhân chứng đều ra sức bảo vệ họ với những bằng chứng thuyết phục về việc không hề biết Dehar lừa dối về tuổi thật của mình. Tháng 11 năm 2011, tòa án đã phán quyết hai ngôi sao này vô tội.

2. Sneijder, Kuyt và De Jong


World Cup 2014, scandal ập đến doanh trại của đội tuyển Hà Lan. Theo tờ Globo, 3 ngôi sao Sneijder, Kuyt và De Jong đã trốn khỏi khách sạn, mò vào một nhà thổ rẻ tiền Marinalva’s mua vui với gái bán dâm. Một trong 3 cô gái phục vụ các ngôi sao ĐT Hà Lan chỉ mới 16 tuổi, hai cô còn lại 20 tuổi. Tại Brazil, mại dâm được coi là ngành công nghiệp lành mạnh và việc trẻ em mua bán dâm là vấn nạn không mới tại xứ Samba. Vụ việc này cũng vì thế mà chìm vào quên lãng.

 3. Hertha Berlin


Tháng 8 năm 2013, tờ BZ vừa tiết lộ 5 ngôi sao của CLB Hertha Berlin đã quan hệ với một cô gái 16 tuổi. Chính nạn nhân đã hé lộ chuyện này với tờ BZ nhưng vì lý do luật pháp, tên của những cầu thủ này không được công bố. Lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô gái với nhóm cầu thủ Hertha là khi cô đưa em trai, một CĐV trung thành của Hertha Berlin tới trung tâm tập luyện đội bóng tìm cơ hội chụp ảnh xin chữ ký thần tượng. Sau đó, các cầu thủ xin số điện thoại của cô gái và bê bối nổ ra.

4. Ched Evans


Cuối năm 2014, dư luận Anh ồn ào chuyện cầu thủ Ched Evans được ra tù sớm. Evans bị kết án 5 năm tù vì hiếp dâm một cô gái 19 tuổi tại xứ Wales năm 2011. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm rưỡi bóc lịch, cầu thủ 25 tuổi này được thả tự do. Ngay sau đó, Evans được CLB Sheffield United cho phép trở lại tập luyện, tái ký hợp đồng. Quyết định này gặp phải sự phản đối của đa số người hâm mộ. Hơn 150.000 người đã cùng nhau ký tên vào chiến dịch online phản đối việc Sheffield United tái ký hợp đồng với Evans.

5. Robin van Persie


Sáng sớm ngày 13/6/2005, cảnh sát bất ngờ ập vào tư dinh của Van Persie ở Rotterdam và tiền đạo trẻ Hà Lan bị giải đi bởi cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ. Người tố cáo Robin van Persie “làm nhục” mình là Sandra Boma Krijgsman. Thời điểm đó, cô gái 21 tuổi gốc Nigeria này khá nổi tiếng ở Hà Lan và được biết đến nhờ danh hiệu Hoa hậu Nigeria ở Hà Lan năm 2002. Bản thân Sandra là một vũ nữ và thường biểu diễn ở các hộp đêm Rotterdam.

Sau 14 ngày ngồi tù, Van Persie được tại ngoại. Nhờ có cam kết của CLB cũng như bị hại không muốn đưa vụ việc ra tòa, Van Persie mới thoát án tù.

6. Cristiano Ronaldo


Năm 2005, khi đang là ngôi sao sáng giá của Man United, Cristiano Ronaldo bất ngờ bị cảnh sát triệu tập vì nghi án hiếp dâm. Một phụ nữ đã tố cáo cầu thủ người Bồ Đào Nha có hành vi tấn công tình dục cô tại khách sạn Sanderson một ngày sau trận đấu giữa Man United và Fullham.

Ngay lập tức, Ronaldo bị triệu tập và tạm giam để tiến hành điều tra, xét hỏi. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha khăng khăng bác bỏ mọi cáo buộc của người phụ nữ lạ mặt. Anh cho biết chính mình mới là nạn nhân của một vụ dàn xếp tống tiền.

7. Jonny Evans


Năm 2007, hậu vệ Jonny Evans (anh trai của Ched Evans) của Man United bị cảnh sát tạm giam vì nghi ngờ hiếp dâm một phụ nữ trong tiệc Giáng Sinh của CLB. Theo các nhân chứng, bữa tiệc năm đó của cầu thủ "Quỷ đỏ" tràn ngập rượu mạnh. Evans sau khi uống say không làm chủ được mình, lôi cô gái vào nhà vệ sinh của hộp đêm giở trò đồi bại.

Sau 16 tiếng bị cảnh sát thẩm vấn, Evans đã được trả về nhà tuy nhiên anh vẫn phải chịu sự giám sát của các nhân viên an ninh 1 khoảng thời gian khá dài sau đó.

8. Robinho


Chân sút người Brazil Robinho từng là nghi phạm trong một vụ hiếp dâm tại hộp đêm The Space ở Leeds đầu năm 2009. Tuy nhiên, cảnh sát chưa kịp triệu tập thì ngôi sao Man City đã nhanh chân viện cớ có lý do gia đình để bay gấp về Brazil. Hành động lẩn tránh của Robinho càng làm dấy lên nhiều ngờ vực.

Sau đó, Man City phải dùng tới máy bay riêng đưa Robinho quay trở lại Manchester giao nộp cho cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, Robinho bác bỏ mọi cáo buộc. Do không có bằng chứng nên cuối cùng cảnh sát phải dừng cuộc điều tra.

9. Nile Ranger


Tháng 2/2013, tiền vệ Nile Ranger bị cảnh sát bắt giữ ngay tại nhà riêng ở Forest Hall, North Tyneside vì tội hiếp dâm phụ nữ tại một khách sạn ở Newcastle. Trước đó, một cô gái đã trình báo với cảnh sát bị hiếp dâm ở một khách sạn tại Jesmond, Newcastle và khẳng định thủ phạm gây ra vụ việc trên chính là cầu thủ người Anh, Nile Ranger.

10. Loic Remy


Tháng 5 năm 2013, Remy bị cảnh sát bắt giam để phục vụ cho quá trình điều tra sau cáo buộc của một phụ nữ 34 tuổi rằng cô đã bị ngôi sao người Pháp cùng 2 người bạn hiếp dâm tập thể. Theo kênh ITV, người phụ nữ này đã đến nhà Remy một mình. Sau đó cô được mời rượu rồi rơi vào trạng thái mê man. Vụ việc diễn ra vào ngày 6/5 tại khu vực phía tây London. Nhưng sau đó, Remy được trả tự do vì cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ bằng chứng để kết tội anh.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm