CĐV Anh ném... 3.000 con lợn đồ chơi xuống sân để phản đối ông chủ CLB

16/10/2016 05:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – CĐV hai đội Charlton và Coventry ở giải League 1 đã đồng lòng cùng nhau ném lợn xuống SVĐ nhằm thể hiện sự phản đối những ông chủ sở hữu của 2 CLB.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, các CĐV có mặt trên sân của Charlton đã cùng nhau ném xuống sân 3.000 con lợn bằng đồ chơi. Trận đấu sau đó đã phải tạm dừng để các nhân viên tiến hành loại bỏ các con lợn khỏi sân thi đấu.


Charlton thông báo tạm dừng trận đấu

Theo BBC, hành động của CĐV Charlton nhằm phản đối cách điều hành đội bóng kém cỏi của ông chủ Roland Duchatelet. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên họ có hành động như vậy. Cuối mùa giải trước, CĐV Charlton cũng từng ném các quả bóng ở bãi biển xuống SVĐ. Hành động của Charlton nhận được sự ủng hộ và góp sức của CĐV Coventry. Đội bóng này đang kêu gọi ông chủ Sisu bán CLB cho người khác nhằm cải thiện tình hình đội bóng.


CĐV 2 đội cùng ném lợn đồ chơi xuống sân vận động


Tất cả đều là lợn đồ chơi, không có con nào là thật

Sau đó, trận đấu vẫn được diễn ra bình thường. Charlton giành chiến thắng 3-0 chung cuộc. Lúc này, Coventry đang đến cuối BXH League 1 (xếp thứ 24/24). Còn Charlton hiện xếp thứ 15

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm