Bóng đá Triều Tiên: Nhọc nhằn nghĩa vụ và mưu sinh

23/10/2016 07:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như bóng đá Triều Tiên bắt đầu thấm những thách thức từ việc lâu nay họ phải gồng lên để bù đắp những thiếu hụt về nhiều mặt.

Hè 2010, Triều Tiên trở về nước từ Nam Phi với ba trận thua tại VCK World Cup, có tin cả đội sau đó bị phạt lao động công ích. World Cup 2014, họ không có mặt. U19 châu Á, họ bị loại và sẽ không có mặt ở World Cup U20 năm sau. Nếu tính cả những trận đấu giao hữu thì Triều Tiên thua cả Philippines và Việt Nam gần đây. Nhưng dù thắng hay thua thì đội tuyển Triều Tiên vẫn luôn là một bí mật. 

Cầu thủ chỉ giam mình trong khách sạn

Các cầu thủ Triều Tiên có một điểm chung là khá kiệm lời, luôn giữ thái độ khá dè dặt với bên ngoài. Chuyến đi tới TP HCM mới đây, cả đội chỉ ở trong khách sạn mà không ai đi ra ngoài để mua đồ hay thăm quan thành phố. Họ ăn rất khỏe, nhưng không đi đâu mà chỉ giam mình trong khách sạn, rồi đến sân, tập, thi đấu xong cũng về luôn. Họ tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt kỷ luật mà tập thể đề ra, và đặc biệt, rất sùng kính những lãnh tụ tối cao: từ cố chủ tịch Kim Nhật Thành cho đến lãnh đạo hiện tại, Kim Jong-un. 

Năm ngoái, khi đội tuyển Triều Tiên đến Hà Nội đá giao hữu, trưởng đoàn bóng đá nước này, ông Kim Jong-sik, đã trần tình rằng: “Đừng đón tiếp chúng tôi long trọng quá. Không cần phòng riêng cho các thành viên cũng như chỗ ngồi và thức ăn riêng đâu. Cầu thủ Triều Tiên thích ứng được với mọi hoàn cảnh”. Có thể tin lời ông Kim, bởi ngay cả những cầu thủ Triều Tiên thi đấu ở nước ngoài cũng vẫn giữ thói quen sinh hoạt và tập luyện khắc khổ của mình. 


Các cầu thủ Triều Tiên có một điểm chung là khá kiệm lời, luôn giữ thái độ khá dè dặt với bên ngoài

Vài năm trước, tờ Russian Newsweek từng có những tiết lộ gây sốc về Choi Myong-ho, cầu thủ khoác áo Samara ở giải vô địch Nga. Choi luôn có một người phiên dịch tên là Chang Dal Hon đi theo (nhưng ông này nói tiếng Nga rất tệ), và kiểm soát mọi hành động của anh. Theo suy đoán của báo chí Nga, Chang là mật vụ của Cơ quan an ninh quốc gia Triều Tiên.

Tại Nga, Choi bị cấm đến nhà hàng cùng các đồng đội. Anh và Chang sống biệt lập trong một căn phòng nhỏ ở khu tập luyện của CLB. Đó là một căn phòng chỉ có hai cái giường, một toilet, và hai cuốn sách: một cuốn từ điển Triều – Anh và một quyển sổ để ghi nhật ký. Căn phòng ấy không có cả TV và tủ lạnh. Khi được hỏi về chuyện này, ông Chang thản nhiên: “Chúng tôi không cần đến chúng. Nếu có TV, chúng tôi sẽ mất cả đêm xem nó và xao lãng tập luyện vào hôm sau. Người Triều Tiên cũng không cần tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ để chứa đồ lạnh cho bạn uống vào mùa hè. Mà như vậy thì sẽ dễ bị viêm họng và không tập luyện được”. 

Tất cả các VĐV thể thao của Triều Tiên khi nhắc tới lãnh tụ của mình đều tỏ rõ sự thành kính vô bờ. Khi được đề nghị hát một bài ưa thích, Choi đã hát bài: “Kim Jong-il, vầng thái dương của chúng tôi”. Ở Olympic vừa rồi, sau khi giành HCV cử tạ ở nội dung 75 kg, nữ đô cử Rim Jong-sim khóc rưng rức vì nhờ chiến tích ấy, cô sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp lãnh tụ Kim Jong-un. 

U19 Việt Nam đánh bại á quân Triều Tiên, gây 'sốc' tại giải châu Á

U19 Việt Nam đánh bại á quân Triều Tiên, gây 'sốc' tại giải châu Á

U19 Việt Nam gây sốc ngay lượt trận mở màn bảng B khi giành chiến thắng 2-1 trước á quân CHDCND Triều Tiên bằng hai bàn thắng của Đức Chinh và Văn Hậu. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có khởi đầu hoàn hảo.


Kỷ luật thép và nghị lực phi thường giúp Triều Tiên vượt qua được nhiều khó khăn, nhưng chỉ mang tính thời điểm, chứ không thể duy trì lâu dài. Đơn giản vì thành công không thể được nuôi dưỡng nhờ ý chí mà cần sự đầu tư bài bản. Sự khắc khổ về điều kiện tập luyện thi đấu cũng như tinh thần cũng để lại những tác động tiêu cực. Sau kỳ tích góp mặt ở Nam Phi 2010, đội tuyển Triều Tiên đều dừng bước khá sớm ở vòng loại World Cup 2014 và 2018. Ở cấp độ trẻ cũng vậy, mà thất bại của U19 Triều Tiên ở VCK U19 châu Á là một minh chứng. 

Nhưng vấn đề của bóng đá Triều Tiên không chỉ có vậy… 

Các cầu thủ Triều Tiên có giàu không?

Hồi tháng Ba vừa rồi, tài năng trẻ Choe Song-hyok đã chính thức ký hợp đồng với đội trẻ của Fiorentina, và trở thành cầu thủ đầu tiên của Triều Tiên khoác áo một đội bóng Italy. 


Choe Song-hyok đã ký hợp đồng với đội trẻ của Fiorentina

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Hạ viện Italia không phát hiện ra rằng vụ chuyển nhượng này có nhiều điều đáng ngờ. Michele Nicoletti, một thành viên của Hạ viện Italy về vấn đề nước ngoài đã lo ngại các cầu thủ Triều Tiên phải nộp “thuế thu nhập” quá cao, có khi lên tới 70% cho chính phủ.  

Một tài năng trẻ Triều Tiên nếu ký hợp đồng ở Italy có thể kiếm khoản tiền 50 đến 100 nghìn euro, và Choe có thể không phải cái tên duy nhất, vì khá nhiều đội bóng Italy đang ngắm nghía một số đồng đội của tiền vệ sinh năm 1998 này. Họ là trụ cột của U17 Triều Tiên lọt vào vòng knock-out của VCK U17 thế giới 2015 như thủ thành Ri Chol-song hay tiền đạo Jong Chang-bom. 

Nhưng dù có khác biệt, thậm chí thiếu thốn khi so với các cầu thủ khắp thế giới thì xem ra làm cầu thủ cũng là cơ hội để hưởng cái số sướng ở Triều Tiên rồi. 

Clip U19 Việt Nam đánh bại Triều Tiên 


8 - Tại VCK World Cup 2010, đội tuyển Triều Tiên trắng tay ra về với 3 trận toàn thua. Nhưng chỉ riêng việc tham dự đã giúp họ bỏ túi 8 triệu USD – đây là số tiền rất lớn bởi ngay cả khi cho các nước vào khai thác hải sản trên vùng biển của mình trong năm 2015 thì Triều Tiên cũng chỉ thu về hơn 70 triệu USD. 

Các đội tuyển của Triều Tiên thi đấu thế nào trong năm 2016?

Đội tuyển quốc gia: Thất bại 2-3 trên sân Philippines hôm 29/03 đã khiến CHDCND Triều Tiên kết thúc vòng loại thứ hai của World Cup 2018 khu vực châu Á với 16 điểm sau 8 trận, xếp thứ nhì bảng H, sau Uzbekistan (21 điểm). Họ cùng với Philippines (10 điểm) và Bahrain (9) sẽ dự vòng loại thứ ba của Asian Cup 2019. 

Mới đây nhất, Triều Tiên đã thảm bại 2-5 trước đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất. Đội tuyển U23: Hồi tháng Giêng, đội U23 Triều Tiên tham dự VCK U23 châu Á, đồng thời là giai đoạn cuối cùng của vòng loại Olympic Rio 2016. Họ hòa 2, thua 1 ở vòng bảng, nhưng vẫn đi tiếp nhờ hơn Saudi Arabia và Thái Lan (cùng 2 điểm) về chỉ số phụ. 

Ở vòng tứ kết, Triều Tiên thua chủ nhà Qatar 1-2 sau 120 phút thi dấu. Đội tuyển U19: Triều Tiên đến VCK U19 châu Á với tư cách đương kim á quân, nhưng họ đã gây thất vọng tràn trề với hai trận thua liên tiếp trước Việt Nam (1-2), Iraq (0-4), và chính thức bị loại sớm, bất kể kết quả ở lượt cuối trước UAE thế nào. 

Ở bảng này, Iraq đã sớm lọt vào tứ kết sau hai trận toàn thắng. Đội tuyển U16: Tại VCK U16 châu Á hồi tháng trước, thủ thành U16 Triều Tiên đã phải nhận một bàn thua vô cùng ngớ ngẩn với pha xuất tướng ngờ nghệch để thủ môn Uzbekistan ghi bàn. 

Dư luận ngờ rằng hoặc thủ môn này bán độ, hoặc Triều Tiên cố tình thua để tránh gặp Iraq ở tứ kết. Thực tế sau đó, Triều Tiên đã thắng Oman 4-2 trên chấm luân lưu, còn Uzbekistan bị Iraq loại 2-0. Tuy nhiên, ở bán kết, Triều Tiên đã thua Iran 5-6 trên chấm luân lưu.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm