Bên lề Olympic London 2012: Mại dâm là hợp pháp, nhưng...

26/07/2012 09:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH )- Theo dự đoán của Thủ tướng Anh David Cameron, Olympic sẽ mang đến 2 triệu khách du lịch và mang về cho kinh tế xứ sương mù 20,2 tỷ USD trong vòng 4 năm tới. Thế nhưng trong số đó thì hoạt động tình dục lại chẳng thu lợi được gì giống như tại EURO 2012.

Mại dâm vốn là nghề hợp pháp tại Anh nhưng mở 1 nhà thổ hay tiếp cận xe trên đường để mua bán dâm lại là hoạt động bất hợp pháp. Thông báo mới nhất vừa được cảnh sát Newham đưa ra cho biết 80 nhà thổ bị buộc đóng cửa kể từ đầu tháng 3/2012, nằm trong chiến dịch càn quét hoạt động mại dâm, với mục tiêu mang đến một Thế vận hội “sạch” nhất lịch sử. Bên cạnh việc đóng cửa các nhà thổ, cảnh sát đô thị London cũng tiến hành các hoạt động trấn áp đối với gái mại dâm đứng đường, dẫn đến hệ quả tất yếu là số vụ bắt bớ tăng lên. Việc gần như chặn hết đường sống của gái mại dâm là chủ ý của thị trưởng thành phố London Boris Johnson. Người dân London tất nhiên ủng hộ chiến dịch này bởi nó sẽ giúp cho thành phố trở nên yên ả hơn.



Chiến lược càn quét khiến gái mại dâm cảm thấy bị bêu xấu và tổn thương- Ảnh Internet

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không phải nhận được sự đồng tình của tất cả. "Trong hai năm qua, chúng tôi đã chứng kiến một sự gia tăng thực sự trong hoạt động của cảnh sát liên quan tới công nhân tình dục tại khu vực diễn ra Olympic”, Georgina Perry, người điều hành Open Doors, một dự án chính phủ hỗ trợ gái mại dâm ở phía đông London cho hay.

Perry cũng cho rằng chiến lược càn quét khiến gái mại dâm cảm thấy bị bêu xấu và tổn thương. “Mại dâm là hoạt động hợp pháp tại Anh, và nó cũng có thể tạo ra một nguồn thu khá lớn cho những cô gái làm việc trong nghề.” Bên cạnh đó, cuộc đột kích nhà thổ đã buộc nhiều gái mại dâm đương đầu với nguy hiểm khi tiếp cận người lạ trên ô tô và khiến họ mất liên lạc với các dịch vụ như Open Doors. Một số phụ nữ bán dâm, vốn đã làm việc tại nhiều nhà thổ bị đóng cửa cho biết hiện họ đang phải làm việc trên phố và đó là một nơi ít an toàn hơn.

Các nhà chỉ trích cũng cho rằng cuộc trấn áp không dập tắt được thương mại tình dục, nó đơn giản là dịch chuyển quanh thành phố, gây nguy hiểm cho các công nhân tình dục.

Khác với thái độ công khai như thị trưởng London, cảnh sát thành phố này đã phủ nhận rằng cuộc đột kích các nhà thổ có liên quan tới Olympic. “Bất kỳ hoạt động nào của cảnh sát liên quan tới gái mại dâm đã được thực hiện như một phần trách nhiệm giữ trật tự bình thường”,  phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm