Bê bối mới của Messi: Dùng tiền thuyết phục Lewandowski tham gia trận đấu từ thiện

28/02/2015 19:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Bê bối lại tiếp tục bủa vây tiền đạo Lionel Messi của Barcelona. Tờ Der Spiegel (Đức) mới đây tiết lộ thông tin gây sốc: cố vấn của Messi đã dùng tiền để mời Lewandowski tham dự trận đấu từ thiện.

Trận đấu “Messi và những người bạn” thường được tổ chức với mục đích từ thiện vào thời điểm mùa giải kết thúc. Đây là những trận giao hữu nhằm gây quỹ từ thiện Lionel Messi và đóng góp cho quỹ Nhi đồng thế giới UNICEF, toàn bộ những khoản tiền thu được được cho sẽ dùng với mục đích giúp đỡ trẻ em nghèo.

Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Messi đã dùng những trận đấu trên để che giấu hành vi trốn thuế. Cách đây 1 tháng, ông Guillermo Marin – người giữ vai trò cố vấn cho Messi trong các trận đấu từ thiện năm 2012-2013 tiết lộ: “Những khoản tiền thu được từ các trận đấu này không được chuyển vào các quỹ từ thiện. Thay vào đó, chúng được chuyển đến các ‘công ty ma’ ở Carribe và Hong Kong (Trung Quốc) với mục đích rửa tiền”.

Khi dư luận còn chưa hết sốc với hé lộ của Guillermo Marin, tờ Der Spiegel (Đức) tiếp tục đưa ra bằng chứng cho thấy sự mờ ám xung quanh việc tổ chức trận đấu từ thiện của Messi.

Theo Der Spiegel, đơn vị tổ chức trận đấu từ thiện của Messi, đứng đầu là Guillermo Marin, đã dùng tiền để đề nghị tiền đạo Lewandowski tham dự. Tờ báo này trưng bằng chứng là những thư điện tử mà công ty Sports Image, phụ trách tổ chức các trận đấu từ thiện của Messi do Marin đứng đầu, đã gửi tới đại diện của Lewandowski.



Messi chưa lên tiếng về bê bối mới

Trong bức thư điện tử gửi đi ngày 15/3/2013, một nhân viên của Marin đã đề nghị ngôi sao Ba Lan tham dự trận đấu ở Los Angeles và Chicago với giá 250.000 USD. Ngoài tiền mặt, mức đãi ngộ dành cho các cầu thủ tham dự là: vé khứ hồi hạng thương gia, phòng ở trong khách sạn năm sao. Bức thư cũng liệt lê danh sách những ngôi sao sẽ tham dự trận đấu, bao gồm: Sergio Aguero, Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic, Cesc Fabregas và Antonio Cassano.

Tiếp đó, trong bức thư gửi tới ngày 31/3/2013, Sports Image đề cập tới khoản tiền bồi thường trị giá 30.000 USD. Trong thư có đính kèm hợp đồng khi tham dự trận đấu giữa đội “Messi và những người bạn” cùng “Phần còn lại của thế giới”.

Phương thức thanh toán tiền là chuyển qua tài khoản ngân hàng, 50% được chuyển vào ngày 10/6, 50% còn lại chuyển 10 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Đại diện của Lewandowski, Maik Barthel, xác nhận với tạp chí Der Spiegel rằng đã nhận được lời đề nghị nhưng từ chối. Ông Barthel cho biết đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi qua điện thoại của nhân viên Sports Image thông qua phiên dịch viên. Khi bị chối từ, họ không ngừng tăng mức đãi ngộ, đầu tiên là 90.000 USD, sau đó là 110.000 USD rồi đến 250.000 USD.

Ông Barthel bị làm phiền nhiều đến mức mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Argentina là ông tắt máy. “Cách mà chúng tôi được liên hệ và đề nghị thật lạ. Chúng tôi không muốn tham dự vào cách làm ăn đó”, đại diện Lewandowski nói với Spiegel.

Spiegel cho biết tuần trước đã gửi thư cho Messi thông qua luật sư đại diện Enriqye Bacigalupo với những câu hỏi liên quan tới việc điều tra của Cơ quan an ninh dân sự Tây Ban Nha. Bacigalupo đã có thư phúc đáp nhưng không đưa ra câu trả lời cụ thể cũng như không giải đáp những thắc mắc về vụ việc liên quan tới Lewandowski.

Khánh Đan
Theo As

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm