NGƯỠNG MỘ: Bayern Munich chi 1 triệu euro ủng hộ người tị nạn tại Đức

04/09/2015 10:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich trở thành CLB mới nhất của Bundesliga lên tiếng ủng hộ người tị nạn châu Âu hãy tới Đức. Hôm thứ Năm, CLB tuyên bố họ sẽ ủng hộ tài chính, vật chất và các thiết bị thiết yếu nếu người tị nạn tới Đức.

Bayern sẵn sàng sử dụng trại tập luyện của họ cho người tự nạn tạm trú, cung cấp thức ăn miễn phí cũng như đưa trẻ em tới các khóa huấn luyện bóng đá.

CLB cũng dự định chi 1 triệu euro cho các dự án dành cho người tị nạn - được chính quyền thành phố cũng như bang Bavaria lựa chọn - với tiền thu được từ các trận giao hữu từ thiện.

Để thể hiện tinh thần này, mỗi cầu thủ Bayern ngoài việc dắt theo một em bé người Đức, sẽ còn đưa theo một trẻ em tị nạn nữa khi bước vào sân trong trận sân nhà gặp Ausburg ngày 12/9 tới tại Bundesliga "để truyền đi thông điệp cưu mang người tị nạn".

Đầu tuần này, 7 chuyến tàu từ Hungary đã đưa người tị nạn từ Syria tới Đức, nơi họ được chào đón và giúp đỡ bởi các công dân Bavaria.  

Bayern và nhiều CLB Đức, các hội nhóm CĐV đang tạo ra làn sóng giúp đỡ người tị nạn sau khi căng thẳng nổ ra gần đây xung quanh cách đối xử với người tị nạn của chính phủ Đức.

Gần 340 ngôi nhà của người tị nạn đã bị tấn công trong năm 2015 và bạo lực nổ ra thường xuyên ở thành phố Heidenau. Các vấn đề với người tị nạn khiến các chính trị gia Đức tranh cãi liên miên.



Cầu thủ Đức truyền thông điệp về người tị nạn

Tuần trước, vài nhóm CĐV đã trưng biểu ngữ "Chào đón người tị nạn" trên các SVĐ ở Bundesliga.

Hầu hết các CLB bóng đá Đức chào đón người tị nạn đến xem các trận đấu của họ, cung cấp những hỗ trợ vật chất.

Tuần này, đội tuyển quốc gia Đức đăng tải một video có sự góp mặt của Jerome Boateng, Ilkay Guendogan, Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil và Toni Kroos truyền thông điệp chống "bạo lực và tư tưởng bài ngoại".

CLB Schalke đã bắt đầu chiến dịch "Hãy đứng lên nếu bạn là con người" với sự hỗ trợ của cựu cầu thủ Gerald Asamoah. "Chúng ta tấn công những con người tay trắng, đang cần sự giúp đỡ. Ngồi xuống nào, và tự vấn bản thân đi: "Vì sao chúng ta lại làm những việc như vậy?", Asamoah nói trong clip.

Thủ môn của Hamburg Rene Adler và hậu vệ Lasse Sobiech của đội bóng địa phương St Pauli đã dành ra 1 đêm ngủ trong mái lều của người tị nạn trên mái của tòa nhà khách sạn ở trung tâm Hamburg để "mang một chút bình yên đến với cuộc sống của họ".

Tuần trước, Welcome United, đội bóng Đức đầu tiên với thành viên là những người tị nạn được thành lập với sự giúp đỡ của đội hạng tư Babelsberg và các CĐV của họ, dự các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Hồi tháng 1, Hội CĐV trên website schwatzgelb.de của Borrusia Dortmund tổ chức giải đấu riêng dành cho người tị nạn.

DH
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm