Bận 'hộ đê', Michael Chang không thể sát cánh cùng Nishikori

01/07/2015 06:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những lý do khiến Nishikori thi đấu vất vả trong trận mở màn Wimbledon có lẽ là sự vắng mặt của ông thầy nổi tiếng Michael Chang, người đang chuẩn bị “hộ đê” tại California.

“Năm nay, tôi không thể cùng Kei tới Wimbledon được”, tay vợt người Mỹ gốc Đài Loan này khẳng định “Vợ tôi đang mang thai hơn 8 tháng, và tôi không muốn xa cô ấy. Nhưng tôi sẽ nói chuyện với Kei hàng ngày, và tôi sẽ lại làm việc trực tiếp cùng cậu ấy ở US Open sắp tới”. Như vậy, người trực tiếp huấn luyện Nishikori ở Wimbledon lần này là đồng Dante Bottini, người đã làm việc với anh từ năm 2011.

Michael Chang đã làm việc cùng Nishikori từ tháng Giêng 2014 và đã giúp anh thăng tiến đáng kể. 6 trong số 9 danh hiệu mà tay vợt Nhật Bản giành được là dưới thời của HLV này. Ngoài ra, anh còn về nhì ở ba giải đấu khác là Madrid Open 2014, US Open 2014 và Mexico Open 2015. Dưới sự dẫn dắt của Michael Chang, Nishikori cũng leo từ vị trí 18 lên hạng 4 ATP - một bước tiến đáng ngạc nhiên.

Michael Chang từng vô địch Roland Garros 1989 khi mới… 17 tuổi. Vợ của ông, Amber Liu, cũng là một tay vợt nữ gốc Á và kém ông 12 tuổi. Họ cưới nhau năm 2008 và hiện tại đã có hai cô con gái, Lani (sinh năm 2010) và Meile (2013).

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm