Ba chị em sinh ba sắp đi vào lịch sử Olympic

29/05/2016 20:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chị em nhà Luik sẽ đi vào lịch sử Olympic khi là cặp sinh ba đầu tiên thi đấu ở cùng một nội dung tại Thế vận hội vào mùa Hè năm nay.

Ba vận động viên marathon người Estonia Leila, Liina và Lily Luik (30 tuổi) sẽ tham dự Olympic Rio vào mùa Hè này ở Brazil. Một điều đáng chú ý là ba chị em này chỉ theo đuổi môn marathon từ lúc 24 tuổi, dù trước đó họ rất yêu môn thể thao này. “Chúng tôi đã tập chạy từ lúc còn nhỏ. Chúng tôi thích chạy nhảy, thích vận động và điều này thúc đẩy chúng tôi đến với thể thao chuyên nghiệp”, Lily Luik phát biểu trên Reuters.

Cô nói thêm: “Sau 1 năm, chúng tôi đã có những kết quả tốt ở Estonia và chúng tôi nghĩ rằng mình có thể giành được thành tích tốt ở đấu trường quốc tế, chẳng hạn như ở Olympic”.


Ba vận động viên marathon người Estonia Leila, Liina và Lily Luik (30 tuổi) sẽ tham dự Olympic Rio vào mùa Hè này ở Brazil

Ba chị em này đã gây bất ngờ ở giải vô địch marathon châu Âu 2014 tại Zurich khi trở thành cặp sinh ba đầu tiên tham dự giải đấu này. Ở thời điểm đó, một trong số chị em nhà Luik (các phóng viên không phân biệt được ai với ai) đã trả lời: “Đó là giấc mơ tuyệt vời của chúng tôi và chúng tôi đang hướng tới Olympic. Giải đấu này mới chỉ là mục tiêu trung bình với chúng tôi mà thôi”.

Theo Reuters, cô chị cả Leila là người chạy nhanh nhất trong số 3 chị em. Cô có thành tích tốt nhất của mình là 2 phút 37 giây 2 ở Thượng Hải vào năm 2013. Nhưng điều đó khó có thể giúp Leila giành huy chương ở Olympic 2016. Còn nhớ ở Olympic 2012, nữ VĐV người Ethiopia Tiki Gelana đã giành HCV với thành tích 2 phút 23 giây 07. Trong khi đó, VĐV giành HCB có thành tích là 2 phút 23 giây 12, còn HCĐ là 2 phút 23 giây 29. Tuy nhiên sự xuất hiện của ba chị em nhà Luik sẽ thu hút nhiều sự chú ý ở Olympic tại Brazil vào mùa Hè này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm