Australian Open 2015: Eugenie Bouchard ngượng ngùng vì lời đề nghị khiếm nhã

22/01/2015 16:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một nam phóng viên người Australia đã đưa ra đề nghị khiếm nhã với tay vợt Eugenie Bouchard. Anh lập tức trở thành tâm điểm của chỉ trích trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra trong ngày thi đấu thứ 4 của giải quần vợt Australian Open 2015. Hạt giống số 7 Eugenie Bouchard dễ dàng đánh bại Kiki Bertens với tỷ số 6-0, 6-3 để đi tiếp vào vòng trong. Khi Bouchard vừa rời sân đấu, cô bị phóng viên Ian Cohen của đài Channel 7 (Australia) tiếp cận. Cohen không đưa ra câu hỏi nào liên quan tới chuyên môn hay trận đấu vừa kết thúc. Thay vào đó, anh đề nghị tay vợt 20 tuổi người Canada "hãy xoay một vòng" (twirl) để khoe trọn bộ váy ngắn màu hồng của cô với người hâm mộ đang xem truyền hình trực tiếp.

"Tối qua, bạn chia sẻ trên Twitter rằng bạn thích bộ cánh của Serena. Cô ấy đã biểu diễn điệu twirl cho chúng tôi. Bạn có thể làm điều tương tự và chia sẻ về bộ đồ của mình không?", Cohen nói.

Đề nghị từ Cohen khiến Bouchard bối rối. Tay vợt trẻ ngập ngừng trước ống kính máy quay trước khi xoay nhẹ một vòng theo yêu cầu. Ở buổi họp báo sau trận, Bouchard đã nói về sự việc: "Thật quá bất ngờ. Tôi không biết phải làm thế nào. Một chàng trai lớn tuổi hơn đề nghị bạn hãy nhảy xoay vòng. Thật sự hài hước".



Bouchard bối rối trước đề nghị của phóng viên

Nhưng nhiều người hâm mộ không coi đó là chuyện vui. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động của Cohen, coi điều đó không khác gì hành vi phân biệt giới tính. "Sao lại có thể đề nghị cô ấy làm vậy. Cô ấy là một ngôi sao quần vợt", nickname Pippa Reed viết trên Twitter. "Thật sự là thiếu tôn trọng, liệu anh ta có nên hỏi một tay vợt nam câu tương tự không?".

Tay vợt Serena Williams cho rằng là không. "Tôi sẽ chẳng bao giờ đề nghị Rafael Nadal hay Roger Federer nhảy xoay vòng", Serena chia sẻ quan điểm. Chính Serena cũng nhận được đề nghị tương tự như Bouchard từ phóng viên Cohen ở ngày thi đấu trước đó. Cô tỏ ra không thích thú chút nào. "Tôi không thực sự muốn nhảy xoay vòng. Tôi làm vậy ở lớp học nhảy nhưng ở sân đấu là chuyện khác. Bạn biết đấy, tôi chẳng cần phải thu hút thêm sự chú ý".

Việc phóng viên yêu cầu tay vợt biểu diễn một điệu nhảy không phải chuyện lạ trong làng quần vợt. Tháng 9 năm ngoái, Novak Djokovic ngần ngại thực hiện điệu nhảy ngay sau khi đánh bại Kohlschreiber tại vòng 4 US Open do bị thuyết phục bởi nữ phóng viên xinh đẹp. Tuy nhiên, cách làm của Cohen bị coi là thái quá, đặc biệt trong bối cảnh đài Channel 7 đang bị chỉ trích vì "lấn quyền" tại Australian Open 2015.

Là nhà bảo trợ truyền thông của giải, nắm bản quyền phát sóng các trận đấu, Channel 7 được trao nhiều đặc quyền. Họ cũng được phép phỏng vấn bên lề về đời tư của các tay vợt. Nhưng Channel 7 còn muốn hơn thế. Mới đây, họ đã gửi đơn yêu cầu ban tổ chức đổi lịch trình thi đấu những trận có tay vợt Australia tham dự để đáp ứng nhu cầu phát sóng. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị ban tổ chức giải bác bỏ.

"Việc sắp lịch phải xét nhiều yếu tố. Nó liên quan đến ngày thi đấu trước đó và tiếp theo của tay vợt. Lịch của những trận đánh đôi và cả nguy cơ chấn thương của VĐV, không thể tùy tiện thay đổi".

K.Đ
Theo Times, SMH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm