Andy Murray: Yên bề gia thất, mới nên nghiệp lớn?

06/03/2015 06:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã gần 2 năm rồi, niềm tự hào số 1 của quần vợt Anh quốc Andy Murray không giành được danh hiệu lớn nào. Nhiều chuyên gia đổ tại các cú giao bóng 2 của anh, một số khác thì nói cần cải thiện những cú vô lê, còn huyền thoại Andre Agassi thì khuyên Murray nên… lấy vợ, sinh con.

Thật vậy, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, nhà cựu số 1 thế giới đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về Murray. "Tôi nghĩ khi có con, người đàn ông sẽ trở nên có trách nhiệm hơn và nhiều động lực hơn. Con cái cũng là điều tuyệt vời nhất giúp người ta quên đi những khó khăn, những ngày tệ hại. Chúng đem lại sự cân bằng mà ai cũng cần trong cuộc sống. Tôi nghĩ Andy cần điều như thế. Cậu ấy vẫn có thể giành thêm những danh hiệu Grand Slam khác", Agassi nhận định.

Sẽ trưởng thành hơn khi có gia đình

"Tôi tin chắc rằng những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp vẫn chưa tới với Andy đâu. Những gì cậu ấy đang trải qua gợi nhớ cho tôi về thời của mình. Ngày ấy, tôi cũng từng có lúc cảm thấy khó khăn cứ liên tiếp ập đến mà không nhìn thấy ngày vinh quang trở lại. Chúng tôi đều trải qua giai đoạn giành Grand Slam rồi mới thấy rốt cuộc nó chẳng thay đổi gì lắm. Bạn sẽ vẫn sa sút, gây thất vọng và thất bại. Nhưng Grand Slam lại giúp cho bạn biết rằng còn nhiều đỉnh cao khác ngoài nó cần chinh phục. Bạn sẽ luôn phải tự tìm cách động viên khuyến khích những gì tốt nhất mình có để nó có thể bộc lộ và phát huy. Bạn sẽ luôn phải hướng tới một phiên bản tốt hơn của chính mình", Agassi nói thêm.

Thực sự thì việc làm bố không mấy ảnh hưởng tới sự nghiệp của các ngôi sao thể thao. Trái lại, họ còn tốt hơn thế. Trong bóng đá chúng ta có David Beckham, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo. Quần vợt có Roger Federer và giờ là Novak Djokovic. Bản thân Agassi cũng vẫn giành Grand Slam khi có con. Khi con trai anh 15 tháng tuổi, cựu tay vợt người Mỹ đã lên ngôi vô địch Wimbledon.

Roger Federer đã chào đón cặp song sinh thứ 2 hồi tháng Năm năm ngoái. Kể từ đó đến nay, anh vẫn không ngừng chiến thắng. Ở tuổi 33 và vị trí số 2 thế giới, Federer đang cho người ta thấy anh chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng lại hay gác vợt. Về phía Djokovic, anh gần như độc cô cầu bại kể từ khi chào đón cậu con trai đầu lòng Stefan hồi tháng 10. Trong 24 trận đã qua, Nole giành chiến thắng tới 22 lần, lập kỷ lục với danh hiệu thứ 5 tại Australian Open hồi tháng 1.

Cần một hậu phương vững chắc

Murray, người đã bị Rafael Nadal và Kei Nishikori bỏ lại phía sau, giờ chỉ còn đứng thứ 5 thế giới. Anh đã lấy lại được đôi chút tự tin và hình ảnh trước kia ở Australian Open 2015 nhưng vẫn không thể vượt qua Djokovic tại trận chung kết.

Trước mắt, Murray đang có Davis Cup làm bàn đạp. Anh sẽ sánh vai cùng đội tuyển liên hiệp Anh để đấu với Mỹ tuần này. Sau đó, vào ngày 11 tháng 4, Murray sẽ tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm Kim Sears.

“Mối tình của Andy với Kim Sears cho thấy cậu ấy là người sống giàu tình cảm, đặc biệt trung thành với những điều mình yêu quý. Có được một người đồng hành luôn gắn bó với mình trong mọi hoàn cảnh là món quà tuyệt vời của cuộc sống, thậm chí là quan trọng nhất đời người đàn ông. Với tính cách ấy, tôi tin rằng việc lấy vợ và sinh con sẽ giúp Andy thành công hơn nữa với sự nghiệp của mình. Cậu ấy có mọi yếu tố để trở thành tay vợt vĩ đại”, Agassi kết luận.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm