Abramovich và cuộc chơi trị giá 1 tỷ bảng

01/02/2012 15:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Công cuộc thử nghiệm của Roman Abramovich tại Chelsea đã tiêu tốn của nhà tài phiệt người Nga đến hơn 1 tỷ bảng.

Chỉ ít giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa và đội quân của HLV Andre Villas-Boas có trận đấu trên sân khách với Swansea, Chelsea tiếp tục nhận tin buồn về tình hình tài chính của CLB.

Mặc dù đội chủ sân Stamford Bridge thông báo mức doanh thu kỷ lục lên đến 222 triệu bảng trong năm tài chính tính đến ngày 30/6/2011 nhưng con số thua lỗ cũng khiến bất cứ ai cũng phải giật mình. Cách đây không lâu, Chelsea đã lên phương án để nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào nguồn tiền từ tài sản kếch xù của ông chủ người Nga. Nhưng kế hoạch đó đang ngày trở nên quá xa vời khi mức lỗ vừa mới được thông báo lên tới con số 67,7 triệu bảng.



Tỷ phú Roman Abramovich- Ảnh Getty

Thâm hụt nói trên đồng nghĩa với việc 630 triệu bảng đã đội nón ra đi khỏi khối tài sản của Abramovich kể từ khi tỷ phú này tiếp quản Chelsea từ tay Ken Bates vào năm 2003. Bên cạnh đó, việc Abramovich quyết định sẽ chi 340 triệu bảng cho những hợp đồng cho mượn để phù hợp với luật công bằng tài chính sắp được UEFA đem ra áp dụng cũng sẽ nâng số tiền mà nhà tài phiệt này tiêu tốn lên đến 970 triệu bảng.

Nhưng con số đó chỉ mới được tính trước khi Chelsea mang về những bản hợp đồng như Juan Mata, Romelu Lukaka, Thibaut Courtois, Raul Meireles và gần đây nhất là Gary Cahill, Kevin De Bruyne với tổng giá trị chuyển nhượng được ước tính vào khoảng 70 triệu bảng kèm theo 13 triệu bảng tiền phí bồi thường phá vỡ hợp đồng cho Porto trong thương vụ của HLV Villas-Boas.

Những thống kê nói trên đã đội số tiền mà Abramovich đã phải bỏ ra để cùng Chelsea hiện thực hóa tham vọng lên đến hơn 1 tỷ bảng. Nó không chỉ gây phiền toái cho Chelsea trong việc đáp ứng được luật công bằng tài chính mà còn gây áp lực rất lớn cho thầy trò HLV Villas-Boas. Trước đó Chelsea từng đặt mục tiêu có thể cân đối thu chi trong năm 2010. Nhưng bây giờ điều đó đang ngày càng trở nên xa vời với “The Blues”. Tuy thua lỗ như vậy nhưng các quan chức của CLB vẫn tỏ ra rất tự tin.

CLB đang tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu về luật công bằng tài chính của UEFA trong khi vẫn duy trì việc cạnh tranh ở những giải đấu lớn. Chúng tôi hi vọng mong muốn của mình sẽ được phản ánh qua kết quả của năm tài chính hiện tại”, Chủ tịch Bruce Buck bộc bạch.

Còn Giám đốc điều hành, Ron Gourlay thì rất hào hứng với việc doanh thu tăng vọt: “Đạt được mức doanh thu kỷ lục là điều khiến chúng tôi rất hài rong bối cảnh nền kinh tế đang rất khó khăn.”

K.Đ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm