Mô hình Kiatisuk cho đội tuyển Việt Nam

15/05/2015 13:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk Senamuang từng thực hiện một cuộc trẻ hóa triệt để với đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2014 khi tung ra một đội hình chính có 2/3 số cầu thủ thuộc lứa U23 vừa vào tới bán kết ASIAD.

Quyết định bị chỉ trích nhiều nhất của ông ở giải đấu đó là việc loại danh thủ Datsakorn Thonglao - một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Tương tự như Thái Lan, ông Toshiya Miura cũng đã làm một việc tương tự. Nửa đội hình đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup là những người hùng ASIAD. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam là tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài chỉ được đá chính đúng một trận trong cả giải đấu.

Quyết định của Kiatisuk Senamuang và ông Miura đều đã mang tới thành công cho bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đòi lại ngôi vương ở AFF Cup, trong khi lứa trẻ của Việt Nam chơi tưng bừng trước khi thua Malaysia ở bán kết.

Tiếp nối thành công ấy, cả HLV Kiatisuk và ông Miura đều đang “trẻ hóa” mạnh mẽ. Trong buổi tập chiều qua của đội tuyển Việt Nam có sự hiện diện của những 7 cầu thủ từ đội U23 Việt Nam. Đội hình đội tuyển Việt Nam dự trận gặp Thái Lan cũng sẽ có thêm 3 tới 4 cái tên nữa từ U23.

Mô hình mà Thái Lan và Việt Nam đang theo đuổi đã mang tới những thành công đầu tiên. Đó là lý do để ông Miura tiếp tục học hỏi và đi theo người Thái.

Mở cửa với cầu thủ ngoại kiều

Tại AFF Cup 2014, cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình đội tuyển Thái Lan là Charyl Chappuis - người từng vô địch U17 thế giới cùng đội tuyển Thụy Sỹ. Quyết định triệu tập Chappuis cho thấy sự đổi mới của người Thái trong cơ chế nhân sự. Họ quyết định tận dụng mọi người nguồn lực có thể vì thành công của đội tuyển.

Đó có lẽ cũng là điều ông Miura hướng tới khi gọi Michal Nguyễn lên đội tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, một cầu thủ ngoại kiều được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Hành động của ông Miura hoàn toàn có thể mở ra một tiền lệ mới cho các đội tuyển bởi vẫn còn rất nhiều cầu thủ ngoại kiều chất lượng, thậm chí là chất lượng hơn hẳn nhóm cầu thủ Việt Nam như Đặng Văn Robert...

Quyết định triệu tập Michal Nguyễn của ông Miura cũng là khá dễ hiểu bởi môi trường bóng đá Nhật Bản cũng không xa lạ với chuyện này. Tiền đạo chủ lực của U23 Nhật Bản ở vòng loại giải U23 châu Á vừa qua là Musashi Suzuki, một cầu thủ người Nhật gốc Jamaica.

Trẻ hóa đội hình và mở cửa cho các cầu thủ không “thuần Việt” là những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược của các đội tuyển quốc gia dưới thời ông Miura.

7 cầu thủ U23 Việt Nam được lên đội tuyển Việt Nam

HLV Toshiya Miura đã gọi tới 7 cầu thủ U23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam tập luyện trong buổi sáng ngày hôm qua. Họ là Công Phượng, Hữu Dũng, Tiến Dũng, Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn và Minh Tùng.

Trong 7 cái tên đó, có tới 4 tuyển thủ quốc gia. Cả 7 người đều đã có ít nhất một buổi tập với đội tuyển Việt Nam. Với việc trận gặp CHDCND Triều Tiên chỉ còn cách ít ngày, nhiều khả năng đây sẽ là 7 cái tên được quy hoạch tham gia đội hình đội tuyển Việt Nam gặp Triều Tiên.

Danh sách 7 cái tên ấy thậm chí có thể dài hơn nếu Ngọc Thắng, Phi Sơn và Tuấn Anh không dính chấn thương. Từ 10 cầu thủ chấn thương, danh sách chấn thương của U23 Việt Nam đã nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 3 người. Cả 3 đều chấn thương khá nhẹ và sẽ sớm trở lại trong 1 tới 2 ngày nữa.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm