Thanh Thúy hát… bolero

12/09/2013 08:50 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Thúy hát nhạc đỏ, Thanh Thúy hát nhạc mang âm hưởng dân ca... đã là những gì quá quen thuộc. Vì thế đĩa nhạc mới của cô lần này, gồm những tác phẩm bolero nổi tiếng một thời, đã gây một chút bất ngờ nho nhỏ với người nghe.


Sau hai album nhạc cách mạng Bài ca dâng BácTình ca trên lá, NSƯT Thanh Thúy phát hành đĩa nhạc thứ 7 với tên gọi Tình ca xưa. Cho dù khá đột ngột với công chúng nhưng Thanh Thúy nói rằng cô đã ấp ủ dự án hơn một năm và tin mình sẽ được đón nhận.

Album gồm 8 ca khúc nổi tiếng trong đó phải kể Tuổi học trò (Minh Kỳ, Dạ Cẩm), Chuyện hoa Tigôn (Anh Bằng), Mùa mưa đi qua (Hà Phương), Xin thời gian qua mau (Lam Phương)... được thể hiện qua giọng hát đằm thắm, ngọt ngào và mùi mẫn. Ngoài ra cô còn song ca cùng giải nhất tiếng hát mãi xanh 2012, Thái Thanh Hiệp bài hát Về đâu mái tóc người thương của tác giả Hoài Linh.

Phần hòa âm của đĩa nhạc không có nhiều điều mới mẻ hay đặc sắc, có chăng chỉ là ở cách Thanh Thúy xử lý nhạc bolero bằng chất giọng mũi đặc trưng, hơi lạ so với các ca sĩ đi trước đã thành danh của dòng nhạc này.

Bài hát Thương lắm mình ơi (Trịnh Việt Cường) dù được Thanh Thúy hát rất hay nhưng được đặt ở cuối đĩa tạo ra cảm giác lạc lõng trong không gian bolero của album, bởi đây là một ca khúc mang nhiều chất dân ca Nam bộ.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm