Wimbledon 2015: Djokovic vật vã vào tứ kết

07/07/2015 21:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ Novak Djokovic đã đặt chân vào tứ kết Wimbledon 2015 sau khi thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Kevin Anderson trong trận đấu muộn nhất vòng 4.

Hôm thứ Hai, Djokovic đã phải vất vả gỡ hòa sau khi để thua 2 set đầu với cùng tỷ số 6-7 (6). Sang 2 set sau, Anderson không còn giữ được lợi thế và để thua chóng vánh 6-1, 6-4. Thế rồi trận đấu phải tạm hoãn vì lúc đó đã quá muộn và sân đấu không đủ điều kiện ánh sáng. Trong set đấu thứ 5 vừa diễn ra tối nay, Djokovic tiếp tục bị Anderson gây nhiều khó dễ nhưng cuối cùng anh vẫn thắng 7-5.

"Kevin giao bóng thực sự quá tốt. Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất tôi từng chơi ở Wimbledon suốt sự nghiệp của mình. Điều quan trọng là tôi đã gỡ hòa sau khi thua 2 set đầu. Nó mang lại thêm cho tôi rất nhiều tự tin và hưng phấn”, tay vợt số 1 thế giới chia sẻ.


Novak Djokovic đã đặt chân vào tứ kết Wimbledon 2015

Quả thật đây là một trận đấu vất vả cho cả 2 tay vợt. Bởi ngay ở ngày thi đấu thứ hai, một cơn mưa cũng khiến trận đấu tạm hoãn nửa giờ đồng hồ. Anderson đã thực hiện được 40 cú ace trong đó có tới 3 cú ở jeux thứ nhất set đấu thứ 5. Nhưng những lỗi đánh bóng hỏng liên tiếp đã khiến anh phải hứng chịu thất bại khi để mất break ở jeux đấu thứ 11.

Với thất bại này, Anderson đã trở thành tay vợt đầu tiên kể từ kỷ nguyên Open (Mở rộng) vào vòng 4 một giải Grand Slam tới 7 lần mà chưa bao giờ thắng.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm Djokovic phải thi đấu 1 trận 5 set kéo dài tới 2 ngày. Tại bán kết Roland Garros khi gặp Andy Murray, kịch bản tương tự cũng xảy ra. Nhưng trong trận đấu đó, có nhiều ý kiến cho rằng Nole đã dùng nhiều tiểu xảo để giảm hưng phấn của Murray. Còn trong trận đấu vừa qua, anh ở trong trạng thái buộc phải gỡ hòa.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm