Wimbledon 2012 kiểm duyệt cả thời trang!

07/07/2012 06:58 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Cuối tuần) - Lần đầu tiên trong lịch sử, ban tổ chức ở câu lạc bộ quần vợt All England, nơi đăng cai giải Grand Slam danh tiếng Wimbledon trong suốt 150 năm qua, ra quy định bằng văn bản về quy chuẩn trang phục với các thành viên ở đây để tránh cho sàn đấu Wimbledon có nguy cơ thành…sàn diễn thời trang.

Quần jean, dép lào và áo phông ngắn bị cấm với mọi thành viên. Quy định về trang phục bằng văn bản được ban hành sau những lo ngại gia tăng về sự tự do ngày càng thái quá của các tay vợt chuyên nghiệp ở Wimbledon trong năm vừa rồi làm dấy lên phong trào giải phóng thời trang của các hội viên tại đây. Không chỉ có tài liệu bằng văn bản, nhà tổ chức còn kỹ lưỡng đến mức cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh về những gì bị cấm và những gì được phép trên các sân quần vợt Wimbledon.



Chị em nhà Williams ở nội dung đôi Wimbledon 2012.

Hầu như năm nào trang phục của họ cũng bị chú ý

Còn trên sân, các vận động viên, nhất là những tai vợt nữ thích làm đẹp hay ưa cá tính, sẽ bị soi mói hơn bao giờ hết. Năm ngoái, người Anh đã phàn nàn rất nhiều về các tay vợt ngoại quốc, giờ đã thống trị Wimbledon khi ở nội dung nam, niềm hy vọng duy nhất của nước chủ nhà là Andy Murray chưa bao giờ đăng quang, còn nội dung đơn nữ thậm chí không có một tay vợt Anh nào đáng được kể tên.

Một phần là người nước ngoài, phần khác là những cô gái trẻ xinh đẹp không muốn bị bó buộc trong bộ áo-váy màu trắng điển hình, càng cấm đoán thì Wimbledon lại càng trở thành một sàn diễn thời trang. Năm ngoái, tay vợt nữ từng xếp số 1 thế giới Victoria Arzarenka, khi đó mới 21 tuổi, đã làm nhiều người Anh bảo thủ ra sức bảo vệ những nghi thức trịnh trọng tức mắt khi vào sân với chiếc tai nghe, mặc một chiếc áo khoác có mũ kéo qua đầu, đầu lắc lắc theo điệu nhạc, nhai kẹo cao su rồi nhổ vào khăn.

Chị em nhà Williams cũng thường xuyên là những kỳ quan thời trang ở Wimbledon, khi không chỉ tính cách Mỹ, mà sự phóng khoáng vốn dĩ của người da màu khiến họ thường xuyên mặc các bộ trang phục rất khiêu khích tại Wimbledon. Năm ngoái, Venus mặc một bộ quần áo giả váy diêm dúa với thiết kế khá kỳ lạ, còn năm nay là chiếc váy lệch vai rõ ràng không theo quy chuẩn nào. Serena đỡ gây điều tiếng hơn về quần áo, nhưng lại bị soi vì các phụ kiện, năm ngoái là sợi dây chuyền với mặt đá ngôi sao, còn năm nay là chiếc băng quấn đầu và dây đeo tay màu tím.

Một số vụ vi phạm quy định toàn trắng khác trở nên rất khó bắt bẻ. Ở Wimbledon 2011, tay vợt trẻ người Pháp Tatiana Golovin đã làm ngạc nhiên nhiều người khi mặc một chiếc quần lót màu đỏ bên dưới bộ váy màu trắng ở Wimbledon. Golovin, khi đó 19 tuổi, nói chiếc quần của cô không vi phạm quy định về trang phục vì nó ở trong váy, nhưng rất nhiều người Anh quen thuộc ở Wimbledon sẽ không chấp nhận lời giải thích này.

Golovin tỏ ra rất bướng bỉnh và bất chấp mọi chỉ trích, đáp lại: “Màu đỏ chứng minh bạn mạnh mẽ và tự tin, tôi cần điều đó để chiến thắng”. Cô nói sẽ còn mặc chừng nào còn thắng: “Trong hai tuần này, tôi sẽ mặc màu đỏ, đó là một phần tích cách của tôi”.

Câu chuyện còn trở nên nhạy cảm hơn khi đề cập đến vấn đề sự xuất hiện của các logo tài trợ. Năm ngoái, Marion Bartoli đã ra sân với hai logo lớn ở hai bên ngực, đều cho những công ty mỹ phẩm. Đây là điều được quy định ở mục tối kỵ trong quy chuẩn trang phục tại Wimbledon. Sự phản ứng mạnh đến mức sau đó Bartoli phải thay một bộ đồ thi đấu khác.

“Vấn đề không chỉ là luật lệ và những quy tắc, một số vận động viên đã vi phạm tinh thần của giải đấu”, một quan chức Wimbledon nói trên báo chí Anh, dù giải năm nay vẫn chưa kết thúc. “Các tay vợt có thể mặc đồ lót bất cứ màu gì họ thích, nhưng thông lệ ở Wimbledon là màu trắng, đặc biệt là cho nữ. Nếu họ mặc quần lót đỏ, chúng tôi còn có thể làm gì”.

1986 Người Anh quả là bảo thủ khi họ vẫn sử dụng quả bóng màu trắng ở Wimbledon mãi tới năm 1986. Chỉ từ đó trở đi, quả bóng tennis màu vàng mới được dùng để giúp cải thiện khả năng nhận diện bóng của các tay vợt và những người xem, một phần bởi sự lan rộng và áp lực từ truyền hình.

Loan Phương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm