Vòng 2 Rome Masters 2015: Nadal khởi đầu tốc hành, Murray vẫn bất bại sân đất nện

13/05/2015 22:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Andy Murray, tân vương Madrid Masters, và Nadal, Vua sân đất nện đã có khởi đầu thuận lợi ở vòng 2 Rome Masters 2015. 

Hưng phấn sau chức vô địch đầu tiên trên mặt sân đất nện, Andy Murray đã đánh bại Jeremy Chardy chỉ sau hai set. Tay vợt người Scotland nhập trận đầy tự tin, ngoài việc giành 6 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, cùng tỷ lệ giao bóng 1 lên tới 74%, Andy Murray còn thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm trước đối thủ người Pháp. Trong set đầu, mỗi tay vợt đối mặt với 2 break nhưng Murray đã cứu thành công cả hai để thắng 6-4.


Andy Murray nâng thành tích thắng trước Jeremy Chardy lên con số 6

Sang set 2, Murray tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi liên tiếp dồn ép và khiến Chardy phải đối diện với nguy cơ mất break. Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Chardy vẫn bị Murray bẻ 2 game cầm giao bóng, qua đó thua 3-6. Thắng chung cuộc 2-0, Andy Murray ghi tên vào vòng 3, và đối thủ tiếp theo sẽ là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa David Goffin và Jo-Wilfried Tsong (hạt giống số 13).

Ở trận đấu sau đó, bại tướng của Andy Murray ở Madrid Masters 2015 là Rafael Nadal cũng dễ dàng giành quyền đi tiếp trước Marsel Ilhan. Sau khi dễ dàng thắng game đầu tiên trong set 1, Vua đất nện chóng vánh giành break để dẫn 2-0. Dù đã rất cố gắng khi cứu thành công 4 trong 5 break, nhưng tay vợt hạng 87 thế giới người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để thua cách biệt 2-6.


Nadal cần phải tiến sâu vào Rome để cải thiện thứ hạng

Và đó cũng là 2 game cầm giao bóng thành công duy nhất ở trận đấu này của Ilhan trước Rafael Nadal. Khi ở set quyết định, anh nhanh chóng để thua trắng 0-6. Ở vòng 3, trở ngại của tay vợt số 7 thế giới người Tây Ban Nha là John Isner (hạt giống số 16). Trước đó, tay vợt người Mỹ đã vượt qua Leonardo Mayer sau 2 set với các tỷ số 7-6(6), 6-4. Kei Nishikori (hạt giống số 5) vất vả đánh bại Jiri Vesely 7-6 (3), 7-5 để vào vòng 3.

Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm