Tipsarevic rút khỏi giải quần vợt Vietnam Open 2015

09/10/2015 06:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Do tái phát chấn thương trong lúc tập luyện nên tay vợt từng đứng hạng 8 thế giới Janko Tipsarevic đã xin rút khỏi giải quần vợt Vietnam Open 2015 diễn ra tại CLB Lan Anh (TP.HCM) từ ngày 10 đến 18/10.

Ngày 5/10 vừa qua, BTC Giải quần vợt Vietnam Open 2015 đã chính thức xác nhận việc tay vợt Janko Tipsarevic (hạng 393 thế giới) sẽ không thể tham dự Vietnam Open 2015 do bị tái phát chấn thương trong buổi tập ngày 30/9 tại Đức. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ thì tay vợt người Serbia bị rách dây chằng.

Ông Dirk Hordorff, HLV đồng thời là quản lý của Janko Tipsarevic xác nhận với BTC Vietnam Open 2015: “ Trước đây chấn thương của Janko tiến triển khá tốt và chúng tôi hy vong anh sẽ trở lại thi đấu ở 4 giải đấu liên tiếp, trong đó của Vietnam Open 2015. Nhưng rất tiếc, chúng tôi phải xin rút lui tại các giải đấu này”.


Janko Tipsarevic xác nhận không thể dự Việt Nam Open 2015 vì chấn thương

Về phần mình, Janko Tipsarevic cũng tỏ rá khá tiếc nuối, anh chia sẻ: “ Tôi không thể nói lên điều gì và vô cùng thất vọng với chấn thương tái phát của mình. Tôi đã rất hào hứng chờ ngày đến Việt Nam để thi đấu trở lại.

Tôi đã tích cực tập luyện để đương đầu với các tay vợt mạnh nhưng không may mọi chuyện đã không diễn ra như kế hoạch. Tôi rất trân trọng người hâm mộ Việt Nam và cảm ơn BTC Vietnam Open 2015. Tôi hy vọng một ngày gần nhất sẽ đến Việt Nam thi đấu. Tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu cho tôi”.

Sự vắng mặt của Janko Tipsarevic thực sự là một điều tiếc nuối cho người hâm mộ quần vợt Việt Nam. Janko không chỉ được biết đến là tay vợt từng xếp hạng 8 thế giới (tháng 4/2012) mà anh còn được xem là khắc tinh của các tay vợt hàng đầu như: Đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic, cựu số 1 thế giới Andy Roddick, Lleyton Hewitt, số 3 thế giới Andy Murray hay Tomas Berdych … trong đó nổi bậc nhất là việc tay vợt sinh năm 1984 này từng hai lần đánh bại Novak Djokovic ngay khi Nole đang ngự trị ở vị trí số 1 thế giới.

Thành tích tốt nhất của Janko Tipsarevic tại các giải thuộc hệ thống Grand Slam là vào tứ kết đơn nam giải Mỹ mở rộng 2011 và 2012. Ở các giải cấp thấp hơn, anh từng 4 lần vô địch đơn nam ở các giải ATP World Tour, 2 lần vô địch ở hệ thống Future, 9 giải ATP Challenger.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm