Thua Federer ở chung kết, Djokovic vẫn bị Cincinnati Masters ám ảnh

24/08/2015 07:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm thứ Hai (24/8), Roger Federer đã đánh bại số 1 thế giới Novak Djokovic để giành chức vô địch Cincinnati Masters lần thứ 7.

Tay vợt 34 tuổi người Thụy Sỹ, sau khi hạ Andy Murray ở bán kết, đánh bại tiếp Djokovic với tỉ số các set 7-6 (1), 6-3. Djokovic thua set 1 sau loạt tie-break và sau đó tay vợt 28 tuổi người Serbia này mắc lỗi giao bóng kép rồi để mất break ở game đầu tiên của set 2. Federer, người vừa được chọn làm hạt giống số 2 của US Open, đã thắng trận đấu sau tổng thời gian 1 giờ 30 phút.

“Chúng tôi thật sự là những đối thủ tuyệt nhất của nhau”, Federer nói sau chiến thắng. “Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều sau khi gặp nhau nhiều lần ở các năm qua. Thật đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại đỉnh cao mà nhiều năm trước từng đạt tới”.



Djokovic ngậm ngùi nhìn Federer vô địch

Với chiến thắng này, Federer cũng lấy đi cơ hội giành trọn bộ 9 danh hiệu ATP Master 1000 của Djokovic và nâng tỉ số đối đầu giữa hai người lên 21-20.

“Tôi thật sự hy vọng Djokovic có thể chiến thắng tại giải này một ngày nào đó”, Federer nói. “Cậu ấy xứng đáng với điều đó”.

Thành tích của Federer tại các trận chung kết Cincinnati là rất đáng nể, khi lọt vào 7 trận chung kết giải này, anh thắng cả 7. Trong khi đó, Cincinnati lại là nỗi ám ảnh của Djokovic, khi anh đã thất bại 5 lần ở giải này và chưa bao giờ vô địch.

Chiến thắng này, về lý thuyết, là sự chuẩn bị chu đáo của Federer cho US Open, giải đấu Grand Slam cuối cùng trong năm được tổ chức từ ngày 31/8.

Federer đã giành được 5 chức vô địch US Open trong sự nghiệp, với lần gần nhất đăng quang là vào năm 2008.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm