Tennis ngày 20/12: Milos Raonic bổ nhiệm HLV mới. Lý Hoàng Nam tham dự Men's Futures Thái Lan

20/12/2016 10:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Milos Raonic bổ nhiệm HLV mới. Lý Hoàng Nam tham dự Men's Futures Thái Lan...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Milos Raonic bổ nhiệm HLV mới


Như mọi năm, thay đổi HLV là việc thường thấy của nhiều tay vợt, để chuẩn bị cho một mùa giải mới thành công hơn. Novak Djokovic chia tay Boris Becker, Rafael Nadal hợp tác với Carlos Moya. Còn Milos Raonic, sau khi chia tay với Moya hồi đầu tháng thì hiện tại, anh cũng đã tìm được một “bến đỗ” mới cho sự nghiệp của mình, đó là cựu số 4 thế giới Richard Krajicek. Trong một tuyên bố trên MXH, tay vợt người Canada cho hay: “Hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên của tôi với Richard. Thật tuyệt khi có ông ấy trong mùa giải sắp tới, và hy vọng tôi và ông ấy sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều kết quả khả quan hơn cho năm 2017”.

Hồi còn hợp tác với Carlos Moya, Raonic đã có được một sự thăng tiến vượt bậc, khi nhảy tới 11 bậc trên BXH, lọt vào Top 3 thế giới. Năm tới, Raonic sẽ khởi đầu bằng việc bảo vệ danh hiệu của mình tại Brisbane, giải đấu khởi tranh vào ngày đầu tiên của năm mới.

Roger Federer chưa có kế hoạch giải nghệ


Trải qua một mùa giải 2016 với đầy sự thất vọng, nhưng cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ cho biết, anh chưa có kế hoạch cho việc gác vợt. Trong một chia sẻ trên tờ New York Times, “Tàu tốc hành” cho biết: “Tôi từng nếm thử mùi vị của việc giải nghệ. Thành thật mà nói, tôi không thích việc ở nhà liên tục trong nhiều ngày. Tôi nghĩ rằng, hiện tại, tôi vẫn còn thời gian giành cho sự nghiệp thi đấu của mình. Giải nghệ ư, tôi nghĩ điều đó có thể còn phải đợi tôi rất lâu”.

Serena Williams: “Nếu tôi là nam giới, tôi đã được gọi là Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại”


Trong một cuộc phỏng vấn cùng với Rapper Common, cựu số 1 thế giới Serena Williams đã nêu lên những quan điểm về phân biệt giới tinh và phân biệt chủng tộc của mình. Cô chia sẻ với bạn trai cũ rằng: “Nếu tôi là nam giới, tôi đã được gọi là Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại rồi. Tuy nhiên, ở xã hội hiện nay, việc là phụ nữ, nhất là một phụ nữ da màu, tôi phải gánh chịu áp lực từ nhiều phía. Có thể thấy rằng tôi luôn đặt một nụ cười dũng cảm lên điều đó, nhưng ít ai có thể thấu hiểu được trong lòng tôi thất vọng đến nhường nào”.

Hiện tại, Serena đang có mặt tại Florida để luyện tập, nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2017 chuẩn bị khởi tranh. Serena Williams đã không chơi trận nào kể từ sau khi thua Karolina Pliskova ở bán kết US Open 2016 vì chấn thương vai và cô đang quyết tâm trở lại mạnh mẽ để trả món nợ thua Angelique Kerber ở chung kết Australian Open đầu năm nay.

Cô em nhà Williams cũng đang khát khao đăng quang ở Úc mở rộng 2017 để vượt qua đàn chị người Đức Steffi Graf và trở thành tay vợt nữ đầu tiên trong lịch sử giành được 23 Grand Slam đánh đơn trong sự nghiệp của mình.

Vượt Nico Rosberg, Angelique Kerber giành giải Nhân vật thể thao của Đức


Tại buổi lễ trao giải “Nhân vật thể thao của năm” của nước Đức, tay lái vừa giải nghệ sau chức vô địch thế giới môn đua xe Công thức 1 Nico Rosberg chỉ xếp thứ 3 trong cuộc bình chọn nam VĐV xuất sắc nhất năm, sau VĐV thể dục dụng cụ Fabian Hambuchen (số 1) và VĐV 3 môn thể thao phối hợp Jan Frodeno (số 2).

Trong khi đó, Angelique Kerber với thành tích đáng tự hào vô địch ở cả Australian Open và US Open cùng việc kết thúc năm nay với tư cách tay vợt nữ số 1 thế giới đã được bầu là “Nữ VĐV người Đức xuất sắc nhất năm 2016”.

Lý Hoàng Nam tham dự giải Men’s Futures F5 Thái Lan 2016


Sau khi kết thúc 9 giải Men’s Futures tại Bình Dương, Lý Hoàng Nam đã trở lại với giải đấu tại Thái Lan. Tại giải đấu này, Hoàng Nam là 1 trong 18 tay vợt được lọt vào vòng chính của nội dung đơn nam. Theo kết quả bốc thăm, ngày hôm nay, tay vợt hạng 653 thế giới này sẽ chạm trán với Bielinskyi người Ukraine.

Trước mắt, để có thể lọt Top 600 trước khi kết thúc năm 2016, Hoàng Nam sẽ cần phải lọt tới vòng bán kết.  

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm