Tay vợt Trịnh Linh Giang - đội tuyển quần vợt Việt Nam: Nadal chịu nhiều áp lực tâm lý

30/06/2015 21:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ Rafael Nadal sẽ là tay vợt mang theo nhiều áp lực tâm lí nhất khi đến với Wimbledon lần này. Thực ra tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã có hai danh hiệu ở đây trong các năm 2008 và 2010 nhưng điều này cũng không thể che giấu được một sự thật là phong độ của anh trên mặt sân cỏ là không được ưng ý.

Trong ba năm trở lại đây, Nadal thường để thua rất sớm ở Wimbledon, dù đối thủ chỉ là những đối thủ dưới cơ. Khá nhất là năm ngoái thì anh cũng phải dừng bước ở vòng 4 trước Nick Kyrgios. Tính trung bình Nadal đã thua một nửa trong số các trận đấu trên mặt sân cỏ góp mặt ở thời gian này. Thứ hai, giờ đây Nadal đã tụt xuống vị trí số 10 thế giới và cũng là hạt giống số 10 tại Wimbledon. Điều này sẽ khiến tay vợt Tây Ban Nha phải sớm đối mặt với nhiều đối thủ sừng sỏ để có thể tiến sâu vào giải, trong đó có thể kể đến Murray, Federer hay Berdych.

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, “ông vua đất nện” đã tham dự hai giải đấu khởi động trên mặt sân cỏ với những thành tích trái ngược nhau. Anh đã vô địch ở Stuttgart sau khi đánh bại Viktor Troicki ở trận chung kết. Thế nhưng sau đó, khi đến với AEGON Championship và Nadal lại bất ngờ để thua ngay vòng 1 trước Dolgopolov. Trong số các tay vợt hàng đầu, Nadal là người duy nhất dự hai giải khởi động sân cỏ, và chưa chắc đó đã là một lợi thế. Djokovic nghỉ ngơi suốt từ Roland Garros và mới chỉ đánh biểu diễn ở Buckinghamshire. Federer và Murray cũng chỉ lần lượt dự Gerry Weber và AEGON Championship và đều vô địch.

Sự hoài nghi về phong độ dành cho Nadal càng tăng cao cho dù anh mới khẳng định “hoàn toàn khỏe mạnh và hào hứng đón chờ Wimbledon”. Có thể việc thay đổi từ mặt sân đất nện sang mặt sân cỏ chính là điều tác động lớn nhất đến tay vợt này. Nadal buộc phải bước vào sân nhiều hơn, đứng sát baseline hơn trong những loạt rally (đánh bền) chứ không còn thoải mái chờ bóng nảy cao để thực hiện những cú đánh xoáy như trên sân đất nện. Thời gian chỉnh bóng sẽ ít hơn và anh phải chủ động tấn công hơn.

Trong trận đấu với Bellucci ở vòng 1, tôi tin rằng Nadal sẽ không gặp khó. Thậm chí anh có thể đẩy sâu đối phương và chơi tấn công. Khó khăn có thể chỉ đến trong set đầu tiên và Nadal sẽ thắng với tỉ số 3-0.

Mạnh Linh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm