Tay vợt gốc Việt Daniel Nguyễn: 'Tôi muốn giành HCV SEA Games cho Việt Nam'

29/10/2015 05:40 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù không đi đến trận đấu cuối cùng nhưng Daniel Nguyễn đã gây được ấn tượng mạnh mẽ bằng những trận thắng thuyết phục tại Vietnam Open 2015. Không những vậy, tay vợt Việt kiều 25 tuổi còn mang lại niềm người hâm mộ quần vợt nước nhà khi tỏ ý muốn nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu trong màu áo Việt Nam tại các giải quốc tế.

* Chào Daniel, anh đánh giá thế nào về phong độ của mình tại Vietnam Open 2015?

- Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi không chỉ thi đấu tốt ở các trận đánh đơn mà còn khá hiệu quả trong sự kết hợp với bạn đánh ở nội dung đôi. Tôi nghĩ trận đấu tại vòng 2 đơn nam với hạt giống số 3 của Ấn Độ là màn trình diễn tốt nhất của mình tại giải.

* Điều gì khiến anh cảm thấy vui nhất khi trở về Việt Nam lần này?

- Từ trước giờ tới nay, Việt Nam trong tôi luôn là quê hương thứ 2 và là quê ngoại của tôi. Trong lần trở về này, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc trước sự quân tâm của CĐV. Trong mỗi trận đấu, tôi luôn được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Sau trận đấu, báo chí cũng hỏi tôi rất nhiều về đời tư và sự nghiệp thi đấu.

Ngoài ra, trở về Việt Nam lần này khiến tôi rất vui khi có sự đồng hành của mẹ và chú. Trước đây, tôi đã từng thi đấu ở rất nhiều nơi trên thế giới nhưng thường chỉ đi một mình. Lần này, trên khán đài đã có sự xuất hiện của người thân của tôi. Tất cả điều này đã tiếp thêm cho tôi theo động lực để thi đấu tốt hơn.

* Được biết anh đã có ý định nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu trong màu áo ĐTQG?

- Từ lâu, tôi đã có ý định muốn cống hiến cho quần vợt Việt Nam. Tôi đã được sự chấp thuận của Liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng như được sự ủng hộ của người nhà. Bây giờ, chỉ còn lo thủ tục nhập tịch. Tôi rất muốn mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết để tôi sớm thi đấu cho ĐT Việt Nam.

* Từ một nước có nền quần vợt phát triển như Mỹ chuyển sang một nước không thực mạnh về quần vợt như Việt Nam, anh có nghĩ mình sẽ mất cơ hội phát triển?

- Tôi không nghĩ vậy, môi trường quần vợt tại Việt Nam cũng khá tốt và rất có tiềm năng. Tôi cho rằng việc mình đi đấu cho đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ có thêm những trải nghiệm mới về các giải đấu mới như Davis Cup hay SEA Games. Đó là điều tôi nên cần cho sự nghiệp sau này.

* Nếu có thể thi đấu cho đội tuyển quần vợt Việt Nam, anh sẽ đặt ra những mục tiêu gì?

- Từ lâu, tôi đã có ước mơ được thi đấu tại Davis Cup. Đây là giải đấu danh giá và rất vinh dự cho các tay vợt vì đã đại diện cho cả một quốc gia. Tôi biết Việt Nam vừa giành quyền lên hạng nhóm 2 Davis Cup nhưng từ trước tới giờ chưa một lần trụ lại được nhóm này. Mong rằng trong một ngày không xa, không những tôi sẽ giúp quần vợt Việt Nam trụ lại được nhóm 2 mà còn có thể lên được nhóm 1.

Tôi cũng muốn được thi đấu tại SEA Games, đây là đấu trường có khá nhiều tay vợt mạnh nhưng thành tích của các tay vợt Việt Nam là không cao. Tôi rất muốn mình là người đầu tiên mang về tấm HCV SEA Games cho quần vợt Việt Nam.

* Là một tay vợt có nhiều kinh nghiệm ở các giải quốc tế, anh có lời khuyên nào cho các tay vợt trẻ Việt Nam?

- Tôi biết Việt Nam có khá nhiều tay vợt trẻ tài năng. Trong đó nổi bật nhất là Lý Hoàng Nam vừa đoạt chức vô địch đôi tại Wimbledon trẻ, Phạm Minh Tuấn vừa VĐQG hay Nguyễn Hoàng Thiên. Tuy nhiên, để được phát triển và thi đấu tốt hơn tại các giải quốc tế thì các bạn ấy phải biết hoàn thiện bản thân về thể lực, khả năng giao bóng, cách di chuyển và đặc biệt phải có một tâm lý tốt. Bên cạnh đó, việc thi đấu nhiều để cọ xát, tích lũy cũng là một điều rất cần thiết.

* Cảm ơn Daniel, chúc anh sẽ luôn thành công trong thời gian tới.

Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm